UFO tái xuất hiện ở Trung Quốc

Khoảng 7 giờ 30 phút tối 26/9, một vật thể bay không xác định (UFO) tái xuất hiện ở Trung Quốc với sự chứng kiến của nhiều cư dân ở các thành phố Ô Hải, Ngạc Nhĩ Đô Tư, Lâm Hà thuộc khu tự trị Nội Mông Cổ, Ngô Trung, Thạch Chủy thuộc tỉnh Ninh Hạ, Du Lâm thuộc tỉnh Thiểm Tây…

Khoảng 7 giờ 30 phút tối 26/9, một vật thể bay không xác định (UFO) tái xuất hiện ở Trung Quốc với sự chứng kiến của nhiều cư dân ở các thành phố Ô Hải, Ngạc Nhĩ Đô Tư, Lâm Hà thuộc khu tự trị Nội Mông Cổ, Ngô Trung, Thạch Chủy thuộc tỉnh Ninh Hạ, Du Lâm thuộc tỉnh Thiểm Tây…

UFO tái xuất hiện ở Trung Quốc ảnh 1

UFO xuất hiện ở Trung Quốc tối 26/9. Ảnh: Internet


Theo các nhân chứng, UFO xuất hiện trên bầu trời khoảng 10 phút, sau đó bay từ hướng đông sang hướng tây, giữa đường dừng lại lượn vòng và phụt ra dài khói mầu.

Nhà nghiên cứu Vương Tư Triều thuộc Đài thiên văn núi Tử Kim của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho biết, sau lần xuất hiện vào ngày 20/8, việc UFO xuất hiện tối 26/9 là một sự kiện UFO quan trọng vì được nhiều người chứng kiến cùng một lúc. Con người hầu như chưa thể dùng tri thức hiện có của nhân loại để giải thích về UFO.

Sự kiện này khiến ông Vương Tư Triều nhớ tới việc UFO xuất hiện cũng đúng vào ngày 26/9 của 40 năm trước.

Đó là vào chập tối ngày 26/9/1971, rất nhiều người ở khu vực phía bắc và phía nam thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô nhìn thấy một vật thể phát sáng, lặng như tờ treo lửng lơ trên không trung như thách thức trí tuệ của con người.

Đúng lúc này, tại khu vực phía tây thôn Hoàng, huyện Đại Hưng, thành phố Bắc Kinh cũng xuất hiện một vòng tròn ánh sáng treo trên không trung, không có tiếng động.

Không chỉ có ông Vương Tư Triều tận mắt nhìn thấy nó trong 5 phút, mà cơ hội còn đến với cả nhiều người ở Hồ Bắc và An Huy.

Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hồng Công)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.