UEFA hoãn Champions League và Europa League 2019-2020 vô thời hạn do dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại châu Âu, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã quyết định hoãn vô thời hạn 2 trận chung kết Champions League và Europa League 2019 - 2020.
Chú thích ảnh
Lần thứ hai UEFA phải xác nhận hoãn Champions League và Europa League. Ảnh: Reuters

Đây là lần hoãn thứ hai mà UEFA phải xác nhận trong tuần qua, sau khi EURO 2020 được chuyển lịch thi đấu sang hè năm 2021. Trước đó, trong phiên họp khẩn hôm 17/3 giữa UEFA và đại diện 55 LĐBĐ quốc gia thành viên, UEFA đã chính thức công bố lịch trình mới cho "phần còn lại" của Champions League và Europa League. Theo đó, trận đấu tranh ngôi vô địch Champions League sẽ diễn ra vào ngày 27/6 và trước đó 72 giờ là trận chung kết Europa League ngày 24/6. Đây là hai mốc thời gian được xác định để UEFA căn cứ theo mà đẩy nhanh tiến độ các vòng đấu trước đó, như tại vòng tứ kết của cả hai giải, các cặp đấu chỉ gặp nhau một trận duy nhất và từ vòng bán kết, các đội sẽ dồn về hai sân Atuturk (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ) và Energa (Gdansk, Ba Lan), thi đấu liên tục hai trận bán kết (một lượt) và sau đó là chung kết.

Theo kế hoạch, Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) được chọn là nơi tổ chức trận chung kết Champions League nam vào ngày 30/5, trong khi trận chung kết Europa League sẽ diễn ra vào ngày 27/5 tại Gdansk (Ba Lan). Tuy nhiên, do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên các trận đấu này sẽ bị hoãn vô thời hạn thay vì hoãn tới cuối tháng 6 như thông báo trước.

UEFA cho biết hiện tại vẫn chưa xác định lịch thi đấu thay thế. Thời điểm tổ chức chung kết cùng các vòng đấu trước đó vẫn đang được bàn thảo. Chủ tịch Alexsander Ceferin cùng các cộng sự sẽ tính toán để tìm ra phương án hợp lý nhất.

"Không có quyết định nào được đưa ra cho đến khi sắp xếp được lịch mới. Nhóm làm việc được thành lập vào tuần trước là kết quả của cuộc họp trực tuyến giữa các bên liên quan của bóng đá châu Âu sẽ phân tích các lựa chọn được đề xuất" - UEFA thông báo.

Việc sắp xếp lịch thi đấu cho phần còn lại của mùa giải chủ yếu phụ thuộc vào tiến triển của dịch bệnh COVID-19. Các bên liên quan sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình và tham khảo các lời khuyên của chính phủ cũng như tổ chức y tế trước khi chọn cách thức tiến hành.

Hiện tại, Champions League mới chỉ xác nhận 4 đội lọt vào tứ kết là Atalanta, Atletico Madrid, RB Leipzig và PSG. Một nửa số trận lượt về của vòng 1/8 vẫn chưa được diễn ra, trong đó gồm các cuộc đại chiến như Man City- Real Madrid, Juventus - Lyon, Barcelona - Napoli hay Bayern Munich - Chelsea.

Trong khi đó, Europa League vẫn dang dở ở vòng 1/16, khi mới có 6 trận đấu lượt đi được diễn ra.

Dịch COVID-19 hoành hành khủng khiếp đến mức khó kiểm soát, buộc nhiều quốc gia châu Âu phải tự phong tỏa. Có thêm nhiều cầu thủ, quan chức đội bóng nhiễm bệnh, các CLB phải thực hiện tự cách ly, dẫn đến việc một số giải đấu hàng đầu phải dời thời điểm tranh tài trở lại (Ngoại hạng Anh) hoặc thậm chí đình hoãn vô thời hạn là La Liga (Tây Ban Nha)…
Minh Đăng/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich gặp Arsenal là trận cầu tâm điểm loạt trận thứ 3 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026 - 2027. Sân Allianz Arena đang trở thành hiểm địa với các Pháo thủ khi họ chỉ thắng được 1 trong 8 lần liên tiếp hành quân tới đây ở đấu trưởng Champions League.

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại UEFA Champions League 2026 - 2027 bằng chiến thắng kịch tính 4 - 2 trước Barcelona trên sân Parc des Princes ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng.

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

Tâm điểm của lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 chính là màn đại chiến giữa PSG và Barcelona. Cuộc đại chiến tại Parc des Princes hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi cả hai đều quyết tâm bảo vệ thành tích toàn thắng của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất được nhận giải thưởng Hòa bình FIFA. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ở Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

FIFA cân nhắc xóa sổ giải hòa bình, ông Trump có thể trở thành người duy nhất từng nhận

Chưa đầy một năm sau khi trao giải Hòa bình FIFA đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét khả năng bãi bỏ hoặc cải tổ giải thưởng gây tranh cãi này. Nếu FIFA quyết định chấm dứt giải, ông Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất từng được vinh danh.ị.