UEFA dọa truất quyền thi đấu của Anh, Nga tại EURO

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) ngày 12/6 đã cảnh báo truất quyền thi đấu của hai đội Anh và Nga tại EURO 2016 nếu còn để xảy ra các vụ bạo lực giữa người hâm mộ của hai bên như trong những ngày qua.
UEFA dọa truất quyền thi đấu của Anh, Nga tại EURO ảnh 1

Các cổ động viên ẩu đả ở Marseille, Pháp ngày 11/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, UEFA cũng cho biết sẽ mở một cuộc điều tra và tiến hành kỷ luật Liên đoàn bóng đá Nga vì những “hành vi gây rối” và “phân biệt chủng tộc” của các cổ động viên nước này trong trận đấu giữa hai đội tuyển Anh và Nga tối 11/6 tại sân vận động Vélodrome ở Marseille. UEFA xác nhận rằng bắt đầu xem xét thủ tục kỷ luật đối với Nga do những cuộc ẩu đả diễn ra giữa người hâm mộ hai đội sau khi trận đấu kết thúc. Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu đã kết luận 3 hành vi vi phạm của người hâm mộ Nga bao gồm gây rối trước đám đông, phân biệt chủng tộc và sử dụng pháo sáng. Trên thực tế, cổ động viên Nga đã vượt qua các hàng rào an ninh tại khán đài phía nam sân vận động Vélodrome và tấn công những người ủng hộ đội tuyển Anh sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Cuộc đụng độ là hành động tiếp nối sau 3 ngày liên tục xảy ra ẩu đả ở Marseille. Cảnh sát trưởng Marseille Laurent Nunez cho biết tổng cộng đã có 35 người bị thương trong các vụ bạo lực xảy ra vào các ngày 10 và 11/6. Trước đó, Bộ trưởng Thể thao Nga Vitali Moutko cũng đã lên án “hành vi xấu” của cổ động viên nước này. Ông cho rằng với tư cách là nước đăng cai tổ chức World Cup 2018, người hâm mộ Nga lẽ ra phải biết giữ gìn hình ảnh của đất nước mình. Ông cũng chỉ trích ban tổ chức đã không có những rào chắn nhằm cách ly người hâm mộ của hai đội để tránh mọi sự cố đáng tiếc. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Nga đã kêu gọi người hâm mộ "tuân theo pháp luật", không sử dụng những vật dụng bị cấm và pháo sáng, đồng thời "tôn trọng đối thủ và cổ động viên của họ". Theo quy định của UEFA, tổ chức này chỉ xử lý các sự cố diễn ra trong sân vận động. Các hành vi bạo lực bên ngoài sân thuộc về nhà chức trách nước sở tại. Sau các vụ ẩu đả kinh hoàng, 10 người Nga đã bị giới chức Pháp tạm giữ ngày 12/6. Về phía mình, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cũng lên án “hành vi thái quá không thể chấp nhận được” sau các vụ ẩu đả và đập phá nói trên.Trong khi đó, cùng ngày, Chính phủ Anh đã thể hiện sự "quan ngại sâu sắc" trước những hành động bạo lực giữa các cổ động viên tại Marseille, đặc biệt là việc cổ động viên Anh bị người hâm mộ đội bạn tấn công. Chính phủ Anh đồng thời cũng ngỏ ý sẽ cử thêm cảnh sát đến Pháp nhằm đảm bảo an ninh cho trận cầu sắp tới của Anh và xứ Wales vào ngày 16/6 tới.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich gặp Arsenal là trận cầu tâm điểm loạt trận thứ 3 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026 - 2027. Sân Allianz Arena đang trở thành hiểm địa với các Pháo thủ khi họ chỉ thắng được 1 trong 8 lần liên tiếp hành quân tới đây ở đấu trưởng Champions League.

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại UEFA Champions League 2026 - 2027 bằng chiến thắng kịch tính 4 - 2 trước Barcelona trên sân Parc des Princes ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng.

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

Tâm điểm của lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 chính là màn đại chiến giữa PSG và Barcelona. Cuộc đại chiến tại Parc des Princes hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi cả hai đều quyết tâm bảo vệ thành tích toàn thắng của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất được nhận giải thưởng Hòa bình FIFA. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ở Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

FIFA cân nhắc xóa sổ giải hòa bình, ông Trump có thể trở thành người duy nhất từng nhận

Chưa đầy một năm sau khi trao giải Hòa bình FIFA đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét khả năng bãi bỏ hoặc cải tổ giải thưởng gây tranh cãi này. Nếu FIFA quyết định chấm dứt giải, ông Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất từng được vinh danh.ị.