UBS dự đoán giá dầu vượt ngưỡng 90 USD/thùng vào cuối năm nay

Các chiến lược gia của ngân hàng UBS nhận định giá dầu sẽ vượt ngưỡng 90 USD/thùng vào cuối năm nay do nhu cầu cao kỷ lục và nguồn cung ngày càng thắt chặt.
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu tại thành phố Kirkuk, miền bắc Iraq. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong một thông báo gần đây với nhà đầu tư, UBS nhận thấy giá dầu toàn cầu vẫn còn dư địa tăng, đồng thời dự đoán đến cuối năm nay, giá dầu Brent Biển Bắc sẽ chạm mức 95 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng lên 91 USD/thùng.

Giá dầu Brent đang được giao dịch ở mức chưa đến 85 USD/thùng, thấp hơn khoảng 3% so với mức cao trong năm nay ghi nhận hồi tháng Tám, trong khi giá dầu WTI đang dao động quanh mức 80 USD/thùng.

Những lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc, nước tiêu thụ dầu thô lớn thứ hai thế giới, gần đây đã gây áp lực lên giá mặt hàng này. Số liệu được Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố ngày 15/8 đã làm gia tăng những quan ngại về đà phục hồi chậm, khi nước này bất ngờ hạ lãi suất chính sách và dừng cung cấp số liệu thất nghiệp của giới trẻ.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC tức ngân hàng trung ương) ngày 15/8 đã hạ lãi suất với công cụ cho vay trung hạn (MLF) từ 2,65% xuống 2,5%. MLF là khoản vay mà PBoC cấp cho một số tổ chức tín dụng đáp ứng tiêu chuẩn của cơ quan này. Cùng ngày, PBoC cũng bơm thêm 204 tỷ nhân dân tệ (27,99 tỷ USD) vào thị trường thông qua các hợp đồng mua lại đảo ngược. Lãi suất của công cụ này cũng được giảm từ 1,9% xuống 1,8%.

Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, tiêu thụ dầu thô lớn thứ hai thế giới và là quốc gia sản xuất dầu lớn thứ bảy toàn cầu.

Tuy nhiên, các chuyên gia của UBS không cho rằng đà giảm giá của “vàng đen” sẽ kéo dài, khi lượng dầu dự trữ đang giảm xuống và nguồn cung dần thắt chặt hơn, trong bối cảnh sản lượng của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là nhóm OPEC+, đang ở gần mức thấp nhất hai năm qua.

OPEC+ đã cắt giảm sản lượng từ tháng 10 năm ngoái. Saudi Arabia gần đây còn kéo dài kế hoạch giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày thêm một tháng nữa đến hết tháng Chín, trong khi Nga cho biết sẽ giảm lượng dầu xuất khẩu.

Báo cáo của UBS dự đoán nhu cầu dầu toàn cầu sẽ chạm mức cao kỷ lục trong tháng Tám.

Các chuyên gia phân tích của ngân hàng Goldman Sachs gần đây đã xác nhận lại dự đoán giá dầu Brent ở mức 93 USD/thùng và giá dầu WTI là 86 USD/thùng vào tháng 12, cho thấy thị trường dầu không quá “bi quan” về nền kinh tế toàn cầu.

Khánh Ly  (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.