UBND TP Hồ Chí Minh không tiếp nhận văn bản giấy của các đơn vị từ ngày 1/8

UBND TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ không tiếp nhận văn bản giấy của các đơn vị từ ngày 1/8 và sẽ thực hiện việc chuyển trả văn bản điện tử cho các đơn vị. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong các đơn vị hành chính nhà nước tại TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
UBND TP Hồ Chí Minh chỉ không nhận văn bản giấy đối với các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; người dân, doanh nghiệp vẫn được gửi văn bản giấy như bình thường. 

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, mặc dù trước đó Thành phố đã có công văn số 92 về việc tăng cường thực hiện nhận, gửi văn bản điện tử giữa các cơ quan, nhưng thời gian qua, UBND Thành phố nhận thấy vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm việc này.

Theo đó, có đơn vị không gửi, có đơn vị chỉ gửi tờ trình và dự thảo, không gửi đủ các hồ sơ pháp lý; có đơn vị gửi kèm văn bản mật... Việc này đã làm ảnh hưởng đến công tác cải cách hành chính, mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong điều hành, quản trị thực thi công việc; đồng thời làm ảnh hưởng mục tiêu thực hiện số hóa toàn bộ 100% hồ sơ, đầy đủ các văn bản pháp lý của từng hồ sơ được nhận, gửi và xử lý trên môi trường điện tử của UBND Thành phố. 

Theo đó, từ ngày 1/8, Thường trực UBND Thành phố và Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh không tiếp nhận văn bản giấy của các đơn vị, sở ngành, UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức (trừ 4 loại hồ sơ văn bản được nêu tại công văn số 92). UBND TP Hồ Chí Minh cũng sẽ chuyển trả các hồ sơ điện tử theo quy định đến các đơn vị. Các đơn vị không gửi văn bản giấy từ ngày 1/8, chỉ áp dụng với các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, còn đối với người dân và doanh nghiệp trên địa bàn vẫn có thể gửi văn bản, hồ sơ giấy như bình thường. 

Ngoài ra, UBND TP Hồ Chí Minh cũng quy định 4 loại hồ sơ, văn bản mà các đơn vị hành chính nhà nước được gửi bản giấy gồm: văn bản, hồ sơ thuộc dạng mật, tối mật, tuyệt mật theo quy định tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; văn bản, hồ sơ bắt buộc phải gửi bản giấy theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; văn bản, hồ sơ có thành phần phức tạp, khó khăn trong việc số hóa bao gồm bản đồ, bản vẽ thiết kế, ấn phẩm, vật phẩm...; văn bản, hồ sơ liên quan đến quy hoạch; tài chính; tổ chức; bộ máy; nhân sự; chế độ chính sách đối với công viên chức, viên chức.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ