UBND tỉnh Quảng Bình trích hơn 109 tỷ đồng cứu trợ khẩn cấp đồng bào

Ngày 23/10, UBND tỉnh Quảng Bình ra quyết định trích 109 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh năm 2020 để cứu trợ khẩn cấp, giúp các hộ dân có nhà ở bị ngập lụt tỉnh Quảng Bình khắc phục khó khăn ban đầu.
Chú thích ảnh
Người dân thôn Phú Thọ (xã An Thủy, huyện Lệ Thủy) nhận tiền cứu trợ. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Cụ thể, các hộ dân có nhà ở bị ngập lụt từ 1m trở lên tính từ nền nhà sẽ được tỉnh Quảng Bình hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương tổ chức thực hiện kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật; chịu trách nhiệm tính chính xác về tiêu chí, đối tượng, không để xảy ra sai sót khi thực hiện thanh, quyết toán tài chính theo số liệu thực tế; đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Trong trận lũ lụt vừa xảy ra, vào lúc cao điểm, tỉnh Quảng Bình có trên 100.000 ngôi nhà bị ngập trong lũ. Các tuyến đường giao thông bị tê liệt do ngập chìm nước gây.

Đến thời điểm này, Quảng Bình có 9 người chết và 95 người bị thương do lũ lụt gây ra; đồng thời gây ra thiệt hại lớn về kinh tế, thậm chí khiến nhiều gia đình "trắng tay".

Hi Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.