UBND Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chủ quản thực hiện Dự án cầu Hiếu Liêm 2

Tại Công văn 7067/VPCP-CN, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đồng ý giao UBND Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chủ quản thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Hiếu Liêm 2.
Chú thích ảnh
Sau khi hoàn thành, cầu Hiếu Liêm sẽ nối đôi bờ sông Đồng Nai. Ảnh: Công Phong/TTXVN

Công văn nêu rõ: Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 11047/BTC-KTĐP ngày 21/7/2025) về việc giao cơ quan chủ quản thực hiện dự án xây dựng cầu Hiếu Liêm 2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đồng ý kiến nghị của Bộ Tài chính về việc giao UBND Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chủ quản thực hiện Dự án trên.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND Thành phố Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Đồng Nai tiếp thu ý kiến Bộ Tài chính, thực hiện đầu tư Cầu Hiếu Liêm 2 theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Dự án xây dựng cầu Hiếu Liêm 2 có tổng chiều dài tuyến gần 1,5km bao gồm cầu Hiếu Liêm 2 bắc qua sông Bé dài 150m, đường dẫn phía Bình Dương (cũ) nay là Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn 1,2km, đường dẫn phía Đồng Nai dài khoảng 100m.

Dự án có điểm đầu tại đường vào bến đò Hiếu Liêm, xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (cũ) nay là Thành phố Hồ Chính Minh; điểm cuối giao với đường Hiếu Liêm, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (cũ).

Dự án được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn xây dựng 1 đơn nguyên cầu cách nhau 2m với quy mô 2 làn xe hỗn hợp. Trong giai đoạn 1, dự án được đề xuất xây dựng 1 đơn nguyên cầu có mặt cắt ngang 14m. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến gần 362 tỷ đồng./.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.