Uber tại Việt Nam phải nộp truy thu thuế 66,68 tỷ đồng

Ông Nguyễn Nam Bình - Phó Cục trưởng Cục Thuế Tp.Hồ Chí Minh cho biết, sau khi rút đơn kiện Cục Thuế Tp.Hồ Chí Minh, Công ty Uber B.V đã hoàn thành việc nộp khoản truy thu, phạt và chậm nộp thuế còn lại hơn 53 tỷ đồng vào tuần trước.

Theo ông Nguyễn Nam Bình, đầu tháng 9/2017, Cục Thuế Thành phố đã ra quyết định truy thu 66,68 tỷ đồng nhưng Công ty Uber B.V chỉ nộp 13,3 tỷ đồng và không chịu đóng số thuế còn lại gồm thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân phải khấu trừ của tài xế. Công ty Uber B.V đã khiếu nại lên Bộ Tài Chính và khởi kiện cơ quan thuế ra Tòa án Nhân dân Tp.Hồ Chí Minh.

Đến cuối tháng 3/2018, Công ty Uber B.V chính thức rút khỏi Việt Nam bằng việc sáp nhập các hoạt động vào Grab khiến Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn khi truy thu thuế với tập đoàn này.

Tuy nhiên, đến ngày 26/7, Công ty Uber B.V đã rút đơn kiện Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Tòa án nhân dân Tp.Hồ Chí Minh đã có quyết định đình chỉ vụ kiện hành chính của Công ty Uber B.V với Cục Thuế Thành phố.

Theo Cục Thuế Tp.Hồ Chí Minh, Công ty Uber B.V bị phạt tiền về hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp gần 10,3 tỷ đồng và bị truy thu thuế với số tiền gần 51,48 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp này phải nộp thêm số tiền chậm nộp tính đến 31/8/2017 là hơn 4,9 tỷ đồng. Như vậy, tổng cộng Công ty Uber B.V phải nộp số tiền truy thu, phạt và tiền chậm nộp là hơn 66,68 tỷ đồng.

Hoàng Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.