UAV Israel phát tiếng trẻ em khóc, phụ nữ kêu cứu để gieo rắc nỗi sợ ở Nam Liban

Người dân ở Nam Liban cho biết Israel đang áp dụng chiêu thức để thiết bị bay không người lái (UAV) phát những đoạn âm thanh ghi sẵn, bao gồm tiếng trẻ em khóc, phụ nữ hoảng loạn kêu cứu và còi báo động khẩn cấp nhằm gieo rắc nỗi sợ và dụ người dân ra khỏi nơi trú ẩn.
Chú thích ảnh
Hình minh họa. Ảnh: PAP/TTXVN

Kênh Press TV (Iran) dẫn thông tin từ người dân địa phương cho biết các thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ của Israel đã trở thành hình ảnh quen thuộc trên bầu trời khu vực. Chúng vừa thực hiện nhiệm vụ trinh sát vừa phát các đoạn âm thanh, chủ yếu vào ban đêm.

Các nhân chứng cũng khẳng định họ nhiều lần nghe thấy tiếng trẻ em gào khóc, tiếng phụ nữ kêu cứu, còi xe cứu thương và nhiều âm thanh báo động khác phát ra từ những chiếc UAV này.

Anh Hashem, một nhân viên cấp cứu tại làng Habboush, nói với tờ Middle East Eye: “Đây không phải lần đầu tiên những chiếc UAV này bay qua khu vực của chúng tôi và phát các loại âm thanh khác nhau”.

Theo người dân địa phương, chiêu thức này khoét sâu nỗi sợ hãi và cảm giác bất an, biến những âm thanh vốn quen thuộc trở thành công cụ đe dọa trong các cộng đồng vốn đã chịu ảnh hưởng bởi những cuộc tấn công liên tiếp của Israel.

Các tổ chức nhân quyền và nhà hoạt động lên án những đoạn âm thanh này. Họ cho rằng đây là hình thức chiến tranh tâm lý nhằm vào người dân thường vốn đang sống trong nỗi lo bị buộc phải di dời và oằn mình dưới các cuộc không kích của Israel.

Hiện tượng tương tự cũng được ghi nhận tại Gaza, nơi các nhà báo và người dân địa phương cho biết thiết bị bay không người lái đã phát những âm thanh như tiếng trẻ em khóc, tiếng phụ nữ la hét và lời kêu cứu đầy tuyệt vọng.

Kể từ khi xung đột Israel - Hamas bùng phát tại Gaza, các bác sĩ và tổ chức nhân quyền đã nhiều lần ghi nhận sự xuất hiện của các thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ để giám sát, kiểm soát đám đông và gây áp lực tâm lý.

Trong khi đó ở Liban, ông Tarek Mazaani cho biết các thiết bị bay không người lái của Israel cũng phát đi những thông điệp cảnh báo, trong đó nêu đích danh một số cá nhân.

Theo Bộ Y tế Liban, kể từ ngày 2/3/2026, thời điểm Israel phát động đợt tấn công mới nhất nhằm vào Liban, ít nhất 3.637 người đã thiệt mạng và 11.188 người bị thương.

Hơn một triệu người, tương đương khoảng 1/5 dân số Liban, đã phải rời bỏ nơi ở.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).