UAE trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Châu Phi giữa lo ngại về quyền lao động và môi trường

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã vươn lên trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào các dự án kinh doanh tại Châu Phi, mang lại hy vọng về nguồn tài trợ cần thiết cho năng lượng xanh.
Chú thích ảnh
Hãng hàng không Emirates của Dubai có các chuyến bay đến 20 quốc gia châu Phi và các công ty UAE đã đầu tư vào nông nghiệp và viễn thông tại châu lục này. Ảnh: theguardian.com

Tuy nhiên, các khoản đầu tư này cũng làm dấy lên những lo ngại liên quan đến quyền lao động và bảo vệ môi trường.

Theo FT Locations - một công ty dữ liệu thuộc sở hữu của Financial Times, từ năm 2019 đến năm 2023, các công ty UAE đã công bố các dự án trị giá 110 tỷ USD, trong đó có 72 tỷ USD dành cho năng lượng tái tạo. Những con số này cao hơn gấp đôi so với các khoản đầu tư từ Anh, Pháp hay Trung Quốc, trong bối cảnh các quốc gia này thu hẹp đầu tư vào cơ sở hạ tầng Châu Phi do lợi nhuận thấp.

Trong khi các lãnh đạo Châu Phi hoan nghênh sự quan tâm của UAE thì các nhà hoạt động lo ngại rằng hồ sơ yếu kém về quyền lao động và tiêu chuẩn môi trường của nước này có thể ảnh hưởng đến tính bền vững của các dự án.

Ông Ahmed Aboudouh - nhà nghiên cứu tại Chatham House, nhận xét: "UAE đã lấp đầy khoảng trống mà phương Tây để lại, nhưng đồng thời họ ít quan tâm hơn đến quyền lao động và tiêu chuẩn môi trường".

UAE đóng vai trò quan trọng trong chính trị tại Bắc Phi và khu vực Đông Phi, với sự hiện diện đáng kể của các công ty hàng không và cảng biển. Hãng hàng không Emirates hiện đang khai thác các chuyến bay đến 20 quốc gia tại Châu Phi, trong khi DP World quản lý sáu cảng biển và đang có kế hoạch xây dựng thêm hai cảng. Ngoài lĩnh vực logistics, UAE còn đầu tư mạnh vào nông nghiệp, viễn thông và khai thác khoáng sản. Một trong những thỏa thuận lớn nhất gần đây là khoản đầu tư 1,1 tỷ USD để mua cổ phần tại Mopani Copper Mines ở Zambia.

Mặc dù các khoản đầu tư của UAE tạo ra cơ hội lớn nhưng chúng không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Một số dự án như nhà máy năng lượng mặt trời tại Zambia đã bị trì hoãn do vấn đề tài chính tại đối tác địa phương. Ngoài ra, vấn đề buôn lậu vàng từ Châu Phi vào Dubai cũng gia tăng với sự chênh lệch lớn giữa số liệu xuất khẩu và nhập khẩu vàng. Tình trạng này làm dấy lên lo ngại về khả năng tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp.

Các khoản đầu tư của UAE vào Châu Phi mang lại cơ hội lớn cho sự phát triển kinh tế và chuyển đổi năng lượng, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức về quyền lao động, môi trường và minh bạch. Các nước Châu Phi cần cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo rằng sự hợp tác này mang lại lợi ích lâu dài và bền vững cho cả hai bên.

Hoàng Anh/Báo Tin tức (theguardian.com)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.