UAE thông báo quỹ đầu tư 10 tỷ USD vào Israel

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 11/3 thông báo đang lập một quỹ đầu tư trị giá 10 tỷ USD cho các lĩnh vực chiến lược tại Israel, quốc gia mà UAE đã bình thường hóa quan hệ vào năm ngoái.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) tại Jerusalem và Thái tử Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ảnh: AFP/TTXVN

Quyết định trên được đưa ra sau cuộc điện đàm "mang tính xây dựng" giữa Thái tử Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Theo hãng thông tấn chính thức WAM của UAE, thông qua quỹ 10 tỷ USD, UAE "sẽ đầu tư vào Israel và cùng với Israel trong khắp các lĩnh vực như sản xuất năng lượng, nước, không gian, y tế và công nghệ nông nghiệp".

UAE đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel hồi năm 2020, trở thành quốc gia Arab thứ ba bình thường hóa quan hệ với Israel sau Ai cập năm 1979 và Jordan năm 1994. Sau đó Bahrain, Maroc và Sudan đã đạt các thỏa thuận tương tự dưới vai trò trung gian của Mỹ, nhằm tăng cường quan hệ kinh tế, "cởi khóa" cho đầu tư và các cơ hội hợp tác phát triển kinh tế - xã hội.

Trước đó, cùng ngày, Tập đoàn công nghệ không gian thuộc sở hữu của nhà nước Israel (IAI) và Tập đoàn công nghệ cao EDGE của UAE đã thông báo thỏa thuận phát triển một giải pháp tiên tiến nhằm chống các hệ thống máy bay không người lái. Giải pháp C-UAS (hệ thống chống máy bay không người lái) của IAI sẽ được thiết kế cho thị trường UAE và bán rộng rãi ra khu vực Trung Đông - Bắc Phi (MENA), cũng như các nước khác. C-UAS là hệ thống tự hành hoàn toàn, có khả năng phát hiện, nhận diện, phân loại và đánh chặn hàng loạt mối đe dọa.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.