UAE tái khẳng định tăng cường sức mạnh quan hệ với Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 8/4 (giờ địa phương), Thái tử Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Sheikh Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum đã ca ngợi mối quan hệ UAE - Ấn Độ sau cuộc gặp với Thủ tướng Narendra Modi tại New Delhi.
Chú thích ảnh
Thái tử UAE Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid al-Maktoum được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng ngày 14/7/2024. Ảnh: Gulf News/TTXVN

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng UAE Al Maktoum cùng ngày đã tới Ấn Độ, bắt đầu chuyến thăm quốc gia Nam Á trong 2 ngày theo lời mời của Thủ tướng Modi và đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Ấn Độ trên cương vị Thái tử.

Trong bài viết trên X sau khi gặp Thủ tướng Modi, Thái tử Al Maktoum bày tỏ “thật vui khi được gặp Thủ tướng Narendra Modi hôm nay tại New Delhi. Các cuộc trò chuyện của chúng tôi đã tái khẳng định sức mạnh của mối quan hệ UAE - Ấn Độ được xây dựng trên lòng tin, được định hình bởi lịch sử và được thúc đẩy bởi tầm nhìn chung nhằm tạo ra một tương lai đầy cơ hội, đổi mới và thịnh vượng lâu dài".

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Ấn Độ ra thông báo nêu rõ: “Theo truyền thống, Dubai đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động trao đổi thương mại, văn hóa và giao lưu nhân dân giữa Ấn Độ và UAE. Phần lớn trong số khoảng 4,3 triệu người Ấn Độ ở UAE sinh sống và làm việc tại Dubai. Chuyến thăm của Hoàng Thái tử sẽ củng cố thêm Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Ấn Độ - UAE và tăng cường mối quan hệ nhiều mặt của chúng tôi với Dubai”.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.