UAE rút khỏi chiến dịch không kích IS

Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất đã rút khỏi chiến dịch không kích chống IS sau khi phi công người Jordan bị các phần tử cực đoan của nhóm này giết hại.
Tờ "Thời báo New York" số ra ngày 4/2 đưa tin Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đã rút khỏi chiến dịch không kích nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) sau khi phi công người Jordan bị các phần tử cực đoan của nhóm này giết hại.
UAE rút khỏi chiến dịch không kích IS ảnh 1

Cuộc không kích của liên quân nhằm vào IS tại Kobane. Ảnh: THX/TTXVN.

Tờ báo dẫn lời giới chức Mỹ cho biết UAE - đồng minh chủ chốt của Washington trong chiến dịch chống IS của liên minh quốc tế - đã ngừng các cuộc không kích hồi tháng 12/2014 sau khi phi công người Jordan bị bắt giữ do quan ngại về tính mạng của các phi công UAE. Hiện UAE muốn Mỹ cải thiện các nỗ lực tìm kiếm-cứu nạn, trong đó có việc triển khai máy bay V-22 Osprey ở miền Bắc Iraq trong khi phái bộ do Mỹ chỉ huy hiện lại đóng tại Kuwait.

Theo nguồn tin, các phi công của UAE sẽ không tham gia chiến đấu cho tới khi các máy bay Osprey được triển khai ở miền Bắc Iraq. Ngoại trưởng UAE Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan đã đặt câu hỏi với Đại sứ mới của Mỹ Barbara Leaf rằng tại sao Washington không đặt các nguồn lực thích hợp ở miền Bắc Iraq để giải cứu các phi công gặp nạn.


TN

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.