UAE ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 24/5 thông báo ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại nước này, đồng thời khẳng định quốc gia vùng Vịnh đã chuẩn bị đầy đủ trước khả năng bùng phát dịch.
Chú thích ảnh
Hình ảnh virus đậu mùa khỉ dưới kính hiển vi điện tử. Ảnh: Cơ quan an ninh y tế Anh/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, UAE là quốc gia thứ hai tại khu vực phát hiện ra ca bệnh đậu mùa khỉ - căn bệnh đã xuất hiện tại nhiều nước và làm dấy lên lo ngại đáng kể sau đại dịch COVID-19. Trước đó, Israel ngày 21/5 xác nhận có ca nhiễm virus đậu mùa khỉ đầu tiên, gia nhập nhóm các quốc gia châu Âu và Bắc Phi đã phát hiện lây lan dịch bệnh có nguồn gốc từ một số khu vực tại châu Phi này.

Bộ Y tế UAE cho hay bệnh nhân đậu mùa khỉ nói trên là một phụ nữ 29 tuổi tới từ Tây Phi và đang được điều trị. Thông báo của Bộ này có đoạn: "Chúng tôi đã triển khai các cơ chế chẩn đoán chính xác đối với những người nghi mắc bệnh. Nhóm cố vấn kỹ thuật về kiểm soát dịch bệnh cũng đã chuẩn bị hướng dẫn đầy đủ liên quan tới vấn đề giám sát, phát hiện sớm, quản lý lâm sàng đối với bệnh nhân và các biện pháp phòng ngừa khác".

Virus đậu mùa khỉ khiến người bệnh xuất hiện các nốt sưng mủ, nhưng hầu như không nguy hiểm chết người. Đây là loại bệnh đặc hữu của một số khu vực Trung và Tây Phi. Trong vài tuần qua, một số ca bệnh đã được phát hiện tại Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Italy, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Mỹ, Canada và Australia, làm dấy lên lo ngại về khả năng virus đang lây lan rộng.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các triệu chứng bệnh thường bao gồm sốt, đau cơ, sưng hạch bạch huyết, ớn lạnh, kiệt sức và phát ban giống thủy đậu trên tay, mặt. Virus có thể lây truyền khi tiếp xúc với các tổn thương da hoặc các giọt bắn của người nhiễm bệnh, cũng như qua các vật dụng dùng chung như ga trải giường và khăn tắm.

Quang Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.