U23 Đông Nam Á 2022: Đội tuyển U23 Việt Nam cải thiện khả năng dứt điểm

HLV Đinh Thế Nam đang tập trung cải thiện khả năng dứt điểm cho các chân sút đội tuyển U23 Việt Nam trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa sẽ tới trận ra quân gặp U23 Singapore.
Chú thích ảnh
Huấn luyện viên Đinh Thế Nam trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Campuchia. Ảnh: Trần Long/PV TTXVN tại Campuchia

Trong buổi tập chiều 14/2, HLV Đinh Thế Nam đã dành khá nhiều thời gian cho các nội dung rèn khả năng dứt điểm và tận dụng các tình huống đá phạt cố định để ghi bàn.

So với 2 buổi tập trước, khoảng cách giữa khách sạn của đội tuyển U23 Việt Nam đến sân tập Quân đội chỉ chưa đầy 2km nên việc di chuyển diễn ra khá nhanh. Buổi tập chiều 14/2 bắt đầu từ lúc 15h45 và kéo dài trong 80 phút, bắt đầu bằng phần khởi động “giăng lưới bắt cá” khá vui nhộn khi các cầu thủ nắm tay kết thành một hàng để đuổi theo các một số cầu thủ đang chạy. Nội dung tập luyện này cũng phần nào giúp các cầu thủ U23 Việt Nam có được sự hưng phấn, thoải mái hơn khi phải sinh hoạt trong quy trình bóng bóng khép kín như quy định của Ban tổ chức giải.

Trong buổi tập chiều 14/2, HLV Đinh Thế Nam đã cho các học trò thực hành các bài tập về khả năng phối hợp rồi dứt điểm cầu môn. Trước khi chia đôi đội hình thi đấu để tập luyện những gì đã được Ban huấn luyện hướng dẫn trước đó, các cầu thủ được chia thành các nhóm khác nhau để thực hiện phối hợp chuyền bóng rồi dứt điểm cầu môn.

Đặc biệt, HLV Đinh Thế Nam đã hướng dẫn rất cặn kẽ các tình huống phối hợp đá phạt để đảm bảo được khả năng ghi bàn cao nhất trong những tình huống cố định. Cho đến thời điểm hiện nay, đội tuyển U23 Việt Nam vẫn còn một trường hợp chấn thương phải tập riêng là Bá Quyền.

Trả lời phỏng vấn sau buổi tập, tiền vệ Mai Xuân Quyết cho biết: “Toàn đội tích cực tập luyện để quen thời tiết cũng như tạo sự gắn kết. Tình hình đội U23 đang dần tốt hơn. Lúc đầu thời tiết tại Campuchia khá khó chịu, nhưng sau 1-2 buổi tập, chúng tôi đã thích nghi được và hòa nhập. U23 Việt Nam phải thực hiện nguyên tắc bong bóng, không được ra ngoài nên ai cũng vậy thôi. Mặc dù có chút gò bó, nhưng toàn đội tạo thú vui khác nên chúng tôi cũng thấy bình thường. Ví dụ như sau khi ăn sáng xong anh em thường sang phòng nhau trò chuyện”.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam ưu tiên lối chơi nhanh một chạm. Ảnh: Trần Long/PV TTXVN tại Campuchia

Trước câu hỏi U23 Việt Nam có bị áp lực không khi đội tuyển nữ Việt Nam, đội tuyển nam Việt Nam có những chiến thắng ấn tượng trong những ngày đầu năm mới, Xuân Quyết cho biết anh cùng đồng đội sẽ nỗ lực hết mình để không phụ lòng người hâm mộ. Cầu thủ này chia sẻ: “Những ngày đầu năm mới, các anh các chị đều thành tích cao. Chúng tôi bước vào giải thi đấu hết mình để lấy thành tích cao nhất, không phụ lòng mọi người”.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U23 Việt Nam thuộc bảng C cùng Thái Lan và Singapore. Bảng A có chủ nhà Campuchia, Timor Leste, Philippines và Brunei. Bảng B là cuộc cạnh tranh của Malaysia, Myanmar và Lào. U23 Indonesia đã xin rút lui do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng, chọn 3 đội thứ nhất và 1 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất vào thi đấu Bán kết. Hai đội thắng tại Bán kết vào chung kết tranh vô địch, 2 đội thua tại Bán kết gặp nhau trong trận tranh giải Ba.

Đội tuyển U23 Việt Nam có trận đầu tiên tại giải vào lúc 19h ngày 19/2 gặp đội tuyển U23 Singapore và ba ngày sau đó là trận đấu cuối cùng vòng bảng với đội tuyển U23 Thái Lan.

Minh Tiến  (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.