Tỷ phú Warren Buffett cảnh báo những tác động của căng thẳng thương mại

Nhà đầu tư, tỷ phú Warren Buffett mới đây đã lên tiếng phản đối chính sách thuế quan cứng rắn của chính quyền Tổng thống Donald Trump, cho rằng nước Mỹ không nên sử dụng "thương mại như một vũ khí".
Chú thích ảnh
Tỷ phú Warren Buffett. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, phát biểu trước hàng nghìn cổ đông của công ty Berkshire Hathaway trong cuộc họp Đại hội cổ đông ngày 3/5, ông Buffett lưu ý rằng cân bằng thương mại giữa các quốc gia là điều tốt nhất nhưng ông không thể đồng tình với chính sách thuế quan của Tổng thống Trump.

Tỷ phú Buffett nói: "Chúng ta nên tìm cách giao thương với phần còn lại của thế giới. Chúng ta nên làm những gì chúng ta làm tốt nhất và họ nên làm những gì họ làm tốt nhất". Theo nhà đầu tư kỳ cựu này, thế giới sẽ an toàn hơn nếu nhiều quốc gia thịnh vượng hơn.

Cũng tại cuộc họp cổ đông, ông Buffett bất ngờ thông báo về kế hoạch sẽ nghỉ hưu vào cuối năm nay. Ông cho biết sẽ đề xuất lên Hội đồng quản trị của Berkshire Hathaway về việc bổ nhiệm ông Greg Abel làm Giám đốc điều hành vào cuối năm. Trên thực tế, ông Abel là người kế nhiệm được chỉ định của ông Buffett từ nhiều năm nay và đã tham gia quản lý tất cả các doanh nghiệp phi bảo hiểm của Berkshire.

Đại hội cổ đông của Berkshire Hathaway năm nay thu hút khoảng 40.000 người tham dự, vì rất nhiều người muốn tới nghe phát biểu của "huyền thoại đầu tư" Buffett. Trong số những người tới dự có các nhà đầu tư lớn và nhiều người nổi tiếng, trong đó có bà Hillary Rodham Clinton.

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.