Tỷ phú truyền thông Murdoch 'đầu hàng' tại Trung Quốc

Tập đoàn truyền thông giải trí 21 Century Fox của tỷ phú Rupert Murdoch ngày 3/1 thông báo đã bán toàn bộ 47% cổ phần còn lại trong hãng truyền hình Trung Quốc Star TV (Star China TV), chấm dứt nỗ lực kéo dài 2 thập kỷ của tập đoàn này trong việc tạo dựng chỗ đứng trong thị trường truyền thông Trung Quốc.

Tập đoàn truyền thông giải trí 21 Century Fox của tỷ phú Rupert Murdoch ngày 3/1 thông báo đã bán toàn bộ 47% cổ phần còn lại trong hãng truyền hình Trung Quốc Star TV (Star China TV), chấm dứt nỗ lực kéo dài 2 thập kỷ của tập đoàn này trong việc tạo dựng chỗ đứng trong thị trường truyền thông Trung Quốc.

Tỷ phú truyền thông Murdoch 'đầu hàng' tại Trung Quốc ảnh 1

Tỷ phú Rupert Murdoch lắng nghe bài phát biểu của Tổng thống Barack Obama tại Hội nghị Lãnh đạo của tạp chí Wall Street năm 2013. Ảnh: Bloomberg

Với sự kiện này, Murdoch chính thức vứt bỏ gánh nặng đầu tư đối với kênh truyền hình tiếng Trung phát 24 giờ hàng ngày cùng một thư viện phim Trung Quốc.

Việc tỷ phú Murdoch rút vốn tại Star TV đã thu hút rất nhiều chú ý của dư luận. Năm 2007, tờ New York Times đã miêu tả Murdoch như là một "tỷ phú truyền thông ngoại quốc được ưa thích của lãnh đạo Trung Quốc". Thế nhưng, một số nguồn tin cũng cho biết kể từ khi mua Star TV với giá 1 tỷ USD năm 1993, ngài Murdoch đã gặp rất nhiều khó khăn.

Vào năm 2005, trong một bài nói chuyện, trùm truyền thông Murdoch cho biết ông đã "va vào tường" tại Trung Quốc, bởi sự quản lý chặt chẽ của chính quyền đối với các công ty truyền thông nước ngoài. Murdoch bắt đầu bán cổ phần tại Star TV vào năm 2010. Và thông báo ngày 3/1 đã đánh dấu sự chấm dứt đầu tư hoàn toàn của ông tại Trung Quốc. Tỷ phú Murdoch sẽ tái cơ cấu đầu tư vào thị trường truyền hình Ấn Độ.

Lê Hoàng

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.