Tỷ phú Nhật Bản công bố danh sách 8 người cùng ông du hành Mặt Trăng

Ngày 8/12, tỷ phú Nhật Bản Yusaku Maezawa đã chính thức công bố danh sách những người sẽ đồng hành cùng ông trong chuyến du hành vòng quanh Mặt Trăng, dự kiến diễn ra năm 2023.
Chú thích ảnh
Ông trùm thời trang Nhật Bản Yusaku Maezawa đã chọn 8 hành khách sẽ cùng ông tham gia chuyến du hành quanh mặt trăng trên tàu vũ trụ SpaceX Starship. Ảnh: edition.cnn.com

Theo đó, tham gia cùng tỷ phú Maezawa trong chuyến bay thương mại đầu tiên của SpaceX tới Mặt Trăng - mang tên "Dear Moon", có 8 nghệ sĩ gồm DJ kiêm nhạc sĩ người Mỹ gốc Nhật Steve Aoki, diễn viên Ấn Độ Dev Joshi, vận động viên trượt tuyết Mỹ Kaitlyn Farrington, vũ công Nhật Bản Miyu, nhà sáng tạo người Séc Yemi A.D., nghệ sĩ nhiếp ảnh người Ireland Rhiannon Adam, YouTuber người Mỹ Tim Dodd, nhiếp ảnh gia người Anh Karim Iliya, nhà làm phim người Mỹ Brendan Hall và nam rapper T.O.P của Big Bang đến từ Hàn Quốc. Ông Maezawa cũng công bố 2 vị khách mời "dự phòng" là vận động viên trượt ván trên tuyết người Mỹ Kaitlyn Farrington và vũ công người Nhật Bản Miyu.

Chuyến bay "Dear Moon" đã được lên kế hoạch từ năm 2018. Tỷ phú Maezawa đã mua toàn bộ chỗ ngồi trong chuyến du hành Mặt trăng này.

Theo thông báo, chuyến du hành sẽ diễn ra trong khoảng 6 ngày và chỉ bay vòng quanh Mặt Trăng chứ không hạ cánh xuống đây.

Tỷ phú ngành thời trang Nhật Bản và những vị khách mời nổi tiếng của ông sẽ là những hành khách tư nhân đầu tiên tham gia chuyến du hành quanh Mặt Trăng của SpaceX trong bối cảnh ngày càng nhiều công ty muốn thương mại hóa hoạt động bay vào không gian, nhắm tới nhóm khách hàng giàu có.

Ông Maezawa thông báo sẽ cập nhật thông tin kế hoạch về chuyến du hành Mặt Trăng vào ngày 12/12 tới, đồng thời cho biết đã có cuộc họp trực tuyến với Giám đốc điều hành SpaceX, tỷ phú Elon Musk.

Năm ngoái, tỷ phú Nhật Bản đã hiện thực hóa giấc mơ bay vào vũ trụ khi tàu Soyuz của Nga đưa ông lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) trong 12 ngày. Cùng đồng hành với ông trong sứ mệnh không gian khi đó có trợ lý Yozo Hirano cùng nhà du hành vũ trụ Nga Alexander Misurkin. Ông Maezawa và ông Hirano là những công dân Nhật Bản đầu tiên thực hiện chuyến đi tới ISS kể từ khi nhà báo Toyohiro Akiyama lên trạm vũ trụ Mir vào năm 1990.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.