Tỷ phú Nga thâu tóm Tập đoàn Holland & Barrett của Anh

Tỷ phú Nga Mikhail Fridman đã quyết định mua lại chuỗi cửa hàng bán lẻ các thực phẩm chăm sóc sức khỏe Holland & Barrett lớn nhất nước Anh với giá 2,3 tỷ USD.
Tỷ phú Nga thâu tóm Tập đoàn Holland & Barrett của Anh ảnh 1

Tỷ phú Nga Mikhail Fridman. Ảnh: Reuters

Trong thông báo ngày 26/6, Quỹ đầu tư L1 Retail thuộc Tập đoàn đầu tư LetterOne của ông Fridman cho biết tỷ phú Nga đã mua lại Holland & Barrett từ công ty mẹ Nature's Bounty do Tập đoàn đầu tư Carlyle của Mỹ sở hữu.

 

Holland & Barrett là nhà bán lẻ thực phẩm chăm sóc sức khỏe hàng đầu tại Anh, cũng như tại châu Âu. Tập đoàn này hiện có hơn 1.150 cửa hàng với đội ngũ nhân viên lên tới hơn 4.200 người.

 

Holland & Barrett được thành lập vào năm 1870 và có trụ sở tại thành phố Nuneaton (Nu-ni-tơn) ở miền Trung nước Anh. Doanh thu trung bình hàng năm của tập đoàn này đạt khoảng 780 triệu USD. Các sản phẩm của Holland & Barrett gồm thực phẩm chức năng và mỹ phẩm thiên nhiên.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.