Tỷ phú Musk ủng hộ 'khu thương mại tự do' giữa Mỹ và châu Âu

Tỷ phú công nghệ Elon Musk đã lên tiếng ủng hộ thương mại không hạn chế giữa Mỹ và châu Âu, đồng thời đề cập đến một khu vực kinh tế phi thuế quan.
Chú thích ảnh
Tỷ phú Elon Musk. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN

Aljazeera ngày 5/4 dẫn lời tỷ phú Musk khẳng định ông ủng hộ việc xóa bỏ các rào cản thương mại.

Phát biểu qua video tại một hội nghị của đảng Liên đoàn tại Florence (Italy), tỷ phú Musk bày tỏ: “Điều lý tưởng nhất là cả châu Âu và Mỹ nên chuyển sang tình trạng thuế quan bằng 0, tạo ra một khu vực thương mại tự do giữa châu Âu và Bắc Mỹ”.

Trao đổi với lãnh đạo đảng Liên đoàn - Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini, CEO Tesla Musk cũng ủng hộ quyền tự do di chuyển lớn hơn giữa hai khu vực. Tỷ phú Musk cũng lưu ý rằng ông đã chia sẻ lập trường này với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cùng ngày 5/4, Bộ trưởng Kinh tế Italy Giancarlo Giorgetti, một thành viên của đảng Liên đoàn, đã thúc giục hạ nhiệt căng thẳng với Mỹ về thuế quan, đồng thời cảnh báo về các biện pháp trả đũa.

Tại Vườn Hồng, Nhà Trắng chiều 2/4 (giờ địa phương), Tổng thống Trump công bố biểu thuế cơ sở và thuế đối ứng mới với hàng loạt quốc gia. Ông chủ Nhà Trắng thứ 47 thông báo áp mức thuế cơ bản 10% đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, bên cạnh đó là mức thuế quan cao hơn đối với hàng chục quốc gia có thặng dư thương mại với Mỹ.

Theo thông cáo của Nhà Trắng, biểu thuế 10% với mọi hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ sẽ có hiệu lực từ ngày 5/4, trong khi các mức thuế chiết khẩu cao hơn dự kiến có hiệu lực từ ngày 9/4.

Nhà lãnh đạo Mỹ Trump mô tả mức thuế quan mới nhất là một "cuộc cách mạng kinh tế" và tuyên bố rằng biện pháp này sẽ đưa ngành công nghiệp và việc làm trở lại Mỹ. Sau thông báo của Tổng thống Trump, một số quốc gia đã tuyên bố sẽ trả đũa.

Ngày 4/4, Trung Quốc tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 34% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, có hiệu lực từ ngày 10/4. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đây là bước đi nhằm đáp lại mức thuế đối ứng 34% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo vào chiều 2/4 theo giờ địa phương. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã đệ đơn lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) kiện Mỹ về mức thuế đối ứng.

Bộ Kinh doanh và Thương mại Anh mới đây đã công bố danh sách các mặt hàng của Mỹ có thể phải chịu mức thuế trả đũa. Danh sách dài 400 trang này còn có các sản phẩm thực phẩm bao gồm thịt, cá, pho mát, bắp cải Brussels...

Tuy nhiên, cũng có nhiều quốc gia không vội vàng áp thuế trả đũa, mà hướng đến đàm phán và các biện pháp thay thế nhằm giải quyết vấn đề thuế quan của Mỹ. Uỷ viên cấp cao phụ trách thương mại và an ninh kinh tế của Liên minh châu (EU) - ông Maros Sefcovic cho biết khối đã cam kết sẽ phản ứng "theo cách bình tĩnh, thận trọng và thống nhất" đối với thuế quan của Mỹ.

Theo hồ sơ của Nhà Trắng ngày 17/2, ông Musk là nhân viên chính phủ đặc biệt kiêm cố vấn cấp cao cho tổng thống. Giống như các cố vấn cấp cao khác của Nhà Trắng, tỷ phú Musk không có thẩm quyền thực tế hoặc chính thức để tự đưa ra các quyết định cấp chính phủ. Tỷ phú công nghệ này chỉ có thể cố vấn và truyền đạt các chỉ thị của Tổng thống Trump.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.