Tỷ phú Musk giữ nguyên đề nghị trả 1 tỷ USD để đổi tên Wikipedia

Tỷ phú công nghệ Elon Musk mới đây xác nhận rằng lời đề nghị trả 1 tỷ USD để đổi tên Wikipedia thành Dickipedia vẫn còn giá trị.
Chú thích ảnh
Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Getty Images

Đề xuất này lần đầu được ông đưa ra vào tháng 10. Khi đó, ông chỉ trích mạnh mẽ bách khoa toàn thư trực tuyến mà ông đánh giá là thiên vị về mặt chính trị.

Ngày 24/12 (giờ địa phương), khi một người dùng mạng xã hội X nhắc lại lời đề nghị của tỷ phú Musk, ông đã trả lời ngắn gọn nhưng rõ ràng: "Đúng vậy. Lời đề nghị vẫn còn hiệu lực".

Động thái này nối tiếp những chỉ trích trước đây của tỷ phú Musk đối với Wikipedia, khi ông cáo buộc trang web này cho phép các bài viết mang tính thiên vị, chẳng hạn như gắn mác Tổng thống đắc cử Donald Trump và đảng Cộng hòa là phát xít, trong khi ưu ái quảng bá các quan điểm của cánh tả.

Ông Musk từng nói Wikipedia do các nhà hoạt động cực tả kiểm soát và kêu gọi mọi người ngừng quyên góp cho tổ chức này.

Không chỉ dừng lại ở những chỉ trích nội dung, vị tý phú này cũng đặt vấn đề về chi phí hoạt động của Wikimedia Foundation, tổ chức vận hành Wikipedia. Ông cho rằng việc duy trì trang web không đòi hỏi số tiền lớn như vậy và mỉa mai rằng toàn bộ nội dung của Wikipedia có thể được lưu trên một chiếc điện thoại.

Chú thích ảnh
Logo của Wikipedia. Ảnh: Wiki

Tuy nhiên, Wikimedia Foundation từng giải thích rằng một bản sao chỉ chứa văn bản và bằng tiếng Anh của Wikipedia có dung lượng khoảng 51 GB, trong khi toàn bộ nội dung, bao gồm các định dạng đa phương tiện và các ngôn ngữ khác, nặng tới 428 TB.

Năm 2022, tổ chức này báo cáo doanh thu 154 triệu USD với chi phí hoạt động 145 triệu USD.

Các chỉ trích của tỷ phú Musk không phải là duy nhất. Một nghiên cứu của Viện Manhattan, tổ chức nghiên cứu bảo thủ tại Mỹ, được công bố vào tháng 6 đã chỉ ra rằng Wikipedia thường mô tả các nhân vật chính trị cánh hữu theo hướng tiêu cực, trong khi lại ưu ái các nhân vật cánh tả.

Không chỉ Mỹ, Nga cũng bày tỏ bất bình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova từng chỉ trích Wikipedia vì đưa ra những bài viết thiên vị và gắn liền với quan điểm phương Tây, đặc biệt trong các vấn đề lịch sử và chính trị.

Trước đó, vào tháng 10, ông Musk đăng tải bức ảnh kèm lời kêu gọi quyên góp của Wikipedia, tuyên bố ông sẵn sàng trao 1 tỷ USD nếu họ đồng ý đổi tên thành Dickipedia.

Ông Musk gọi đây là một lời đề nghị cứng rắn và chắc chắn, nhưng đồng thời cũng biến lời đề nghị này thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Phúc Hưng/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.