Tỷ phú Jeff Bezos 'tăng tốc' bán cổ phiếu Amazon

Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC), Giám đốc điều hành (CEO) kiêm người đồng sáng lập tập đoàn thương mại điện tử Amazon Jeff Bezos đã bán hơn 3 tỷ USD cổ phiếu của mình trong tuần này.
Chú thích ảnh
Nhà sáng lập, Giám đốc điều hành (CEO) Tập đoàn thương mại điện tử Amazon (Mỹ) Jeff Bezos phát biểu tại Hội nghị về an ninh mạng, vũ trụ và hàng không tại Oxen Hill, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Kể từ năm 2019, tỷ phú Jeff Bezos đã "tăng tốc" bán cổ phiếu của Amazon. Hồi tháng 8/2020, ông Bezos đã bán hơn 3,1 tỷ cổ phiếu của Amazon, sau khi “đẩy đi” lượng cổ phiếu trị giá 4,1 tỷ USD vào tháng Hai năm nay. Tính cả lần bán cổ phiếu mới nhất trong tuần này, lượng cổ phiếu mà CEO Amazon bán ra thị trường kể từ đầu năm tới nay trị giá hơn 10,2 tỷ USD. Đây là một “bước nhảy” đáng chú ý so với năm 2019, khi ông Jeff Bezos chỉ bán ra 2,8 tỷ USD cổ phiếu của Amazon.

Bất chấp lần bán cổ phiếu mới nhất, ông Bezos hiện vẫn sở hữu hơn 53 triệu cổ phiếu Amazon trị giá gần 170 tỷ USD, giúp ông giữ vững ngôi vị người giàu nhất thế giới.

Động thái trên của ông Bezos được thực hiện như một phần của kế hoạch giao dịch 10b5-1 được đăng ký trước. Quy định 10b5-1 được SEC thiết lập để cho phép những người trong nội bộ công ty thương mại công khai thành lập một kế hoạch giao dịch để bán cổ phiếu mà họ sở hữu. Quy định 10b5-1 cho phép các chủ sở hữu số lượng lớn cổ phiếu bán một số cổ phiếu đã xác định trước trong một thời gian định trước. Nhiều CEO của các doanh nghiệp sử dụng kế hoạch giao dịch 10b5-1 để tránh những cáo buộc về giao dịch nội gián.

Amazon đã từ chối bình luận về vụ bán cổ phiếu mới nhất nói trên của ông Bezos. 

Trước đó, ông Bezos từng tuyên bố sẽ bán khoảng 1 tỷ USD cổ phiếu Amazon/năm để đầu tư cho công ty khởi nghiệp (start-up) công nghệ vũ trụ Blue Origin.

Ngoài ra, hồi tháng 2/2020, CEO Amazon cũng thành lập Quỹ Trái Đất (Earth Fund) trị giá 10 tỷ USD để hỗ trợ cho các nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội và các tổ chức nhằm ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu.

Mặc dù ông Bezos vẫn chưa công bố những tổ chức, cá nhân được nhận tài trợ từ quỹ trên, song tờ The Atlantic ngày 3/11 đưa tin rằng ông Bezos dự kiến sẽ trao 100 triệu USD cho mỗi tổ chức gồm Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên (TNC), Quỹ Bảo vệ Môi trường (EDF), Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên (NRDC) và Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF).

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Điện Kremlin ngày 23/10 cùng đề cập kế hoạch tổ chức đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Abu Dhabi (UAE) trong nửa đầu tháng 11. Các cuộc tiếp xúc dự kiến diễn ra ở cấp kỹ thuật, trong khi Kiev kỳ vọng tiến tới cuộc gặp cấp lãnh đạo và tiếp tục yêu cầu những bảo đảm an ninh lâu dài.

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.