Tỷ phú giàu nhất châu Phi muốn rót tiền xây nhà máy lọc dầu 700.000 thùng/ngày

Người giàu nhất châu Phi - tỷ phú Aliko Dangote đã tiết lộ kế hoạch xây dựng nhà máy lọc dầu công suất lên tới 700.000 thùng/ngày tại Kenya.
Chú thích ảnh
Tổ hợp lọc dầu chủ chốt của Algeria ở tỉnh Skikda. Ảnh: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Algeria (Sonatrach)

Theo Ủy ban Năng lượng châu Phi (AFREC), Đông Phi nắm giữ khoảng 4,7 tỷ thùng dầu thô dự trữ và hơn 1,98 nghìn tỷ mét khối khí đốt tự nhiên trải rộng khắp Uganda, Nam Sudan, Kenya và Cộng hòa Dân chủ Congo. Tuy nhiên, khu vực này lại nhập khẩu 100% nhiên liệu tinh chế sau khi nhà máy lọc dầu Kenya (KPRL), cơ sở lọc dầu cuối cùng còn hoạt động trong khu vực, đóng cửa vào năm 2013.

Tỷ phú người Nigeria Aliko Dangote hiện tuyên bố ông dự định đảo ngược tình thế này với một nhà máy lọc dầu trị giá 17 tỷ USD, công suất 700.000 thùng mỗi ngày trên đảo Lamu của Kenya. Theo kỳ vọng, nhà máy này sẽ chế biến dầu thô cho Kenya, Uganda, Nam Sudan, Rwanda, Burundi và Cộng hòa Dân chủ Congo.

Công suất dự kiến 700.000 thùng/ngày vượt cả nhu cầu nhiên liệu tinh chế hiện tại của Đông Phi là khoảng 450.000 thùng/ngày, tạo dư thừa nguồn cung cho các thị trường khác trên lục địa.

Cảng tự nhiên Lamu, với độ sâu lên đến 18 mét, có thể đón các tàu chở dầu thô Post-Panamax chở  đến 2 triệu thùng dầu. Đây vốn là những tàu có kích cỡ quá lớn để cập cảng Mombasa cũng ở Kenya.

Điều này giúp nhà máy lọc dầu tiếp cận trực tiếp với nguồn dầu thô nhập khẩu đường dài, đồng thời cung cấp kênh xuất khẩu cho lượng xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay dư thừa. Việc xây dựng và vận hành dự kiến sẽ tạo ra hơn 60.000 việc làm, biến dự án này trở thành một trong những dự án sử dụng lao động công nghiệp lớn nhất từng được đề xuất cho bờ biển Kenya.

Tỷ phú người Tanzania Mohammed Dewji đã bày tỏ ý định đầu tư 100 triệu USD vào dự án phát triển này.

Chú thích ảnh
Tỷ phú người Nigeria Aliko Dangote. Ảnh: Getty Images

Dự án quy mô lớn mới của Kenya được khuyến khích bởi câu chuyện thành công của nhà máy lọc dầu Dangote ở Nigeria. Nhà máy lọc dầu Dangote đã biến Nigeria từ một quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu thành trung tâm năng lượng an toàn bằng cách loại bỏ nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu tinh chế. Đi vào hoạt động năm 2023, nhà máy lọc dầu công suất 650.000 thùng/ngày này đáp ứng 100% tổng nhu cầu trong nước của Nigeria về xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay. Bằng cách cắt giảm chi phí nhập khẩu sản phẩm tinh chế, nhà máy lọc dầu Dangote đã cải thiện đáng kể cán cân thanh toán của Nigeria. Việc lọc dầu nội địa giúp giữ lại của cải trong nước, giảm bớt nhu cầu ngoại hối khổng lồ và ổn định biến động tiền tệ trong nước.

Theo tạp chí Forbes, tỷ phú Aliko Dangote hiện là người giàu nhất “Lục địa Đen”, với giá trị tài sản ròng ước tính là 28,5 tỷ USD. Ông là người sáng lập và chủ tịch của Dangote Cement, nhà sản xuất xi măng lớn nhất lục địa. Dangote Cement đã tăng gấp đôi lợi nhuận trong năm 2025, đạt mức kỷ lục 729 triệu USD.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.