Tỷ phú Elon Musk thừa nhận khác biệt ý kiến với chính quyền Tổng thống Trump

Người đàn ông giàu nhất thế giới cho biết ông nhất trí với hầu hết các chính sách của đội ngũ của Tổng thống Donald Trump, song giữa họ vẫn có những "quan điểm khác biệt".
Chú thích ảnh
Tỷ phú Mỹ Elon Musk. Ảnh: ANI/TTXVN

Theo hãng thông tấn Nga TASS, tỷ phú Elon Musk – người vừa thông báo rời khỏi Nhà Trắng vào hôm 28/5 – cho biết ông bất đồng quan điểm với chính quyền của Tổng thống Trump liên quan đến việc ông giám sát Ban Hiệu quả Chính phủ (DOGE).

"Tôi thấy khó có thể nói ra vấn đề này trong một cuộc phỏng vấn vì nó sẽ gây tranh cãi. Tôi cảm thấy bị mắc kẹt, tôi không muốn lên tiếng phản đối chính quyền, nhưng tôi cũng không muốn chịu trách nhiệm cho mọi việc mà chính quyền đang làm. Bạn biết đấy, tôi khá là bế tắc?", ông Musk nói trong một cuộc phỏng vấn với CBS News, được thực hiện trước khi ông tuyên bố từ chức lãnh đạo DOGE và không còn đảm nhiệm vị trí “nhân viên chính phủ đặc biệt” trong chính quyền của Tổng thống Trump. Cuộc phỏng vấn đầy đủ vị tỷ phú này sẽ được công bố vào ngày 1/6 tới.

Ông Musk chỉ ra rằng hầu hết ông đồng ý với các chính sách của nhóm ông Trump, nhưng họ "có quan điểm khác biệt".

Trước đó, ông Musk từng lên tiếng chỉ trích dự luật chi tiêu toàn diện mà Tổng thống Trump đề xuất. "Thành thật mà nói, tôi rất thất vọng khi thấy dự luật chi tiêu khổng lồ này, điều này không chỉ làm tăng thâm hụt ngân sách mà còn làm suy yếu công việc mà Ban Hiệu quả chính phủ (DOGE) đang thực hiện", ông Musk bày tỏ trong một cuộc phỏng vấn ngày 27/5.

Ngày 28/5, nhà tỷ phú đã viết trên trang mạng xã hội X rằng "thời hạn ông đảm nhiệm vai trò là một nhân viên chính phủ đặc biệt đã kết thúc". Đồng thời, ông bày tỏ sự tin tưởng DOGE sẽ tiếp tục công việc trong tương lai.

Hồi tháng 4, doanh nhân này tuyên bố ông sẽ bớt tham gia vào chính trường từ tháng 5. Thông báo được đưa ra sau khi Tesla ghi nhận mức giảm 71% thu nhập ròng trong quý đầu tiên của năm 2025 so với năm ngoái. Các nhà phân tích cho rằng nguyên nhân dẫn tới sự sụt giảm doanh thu một phần là do các hoạt động chính trị của ông Musk trong chính quyền Tổng thống Trump.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.