Tỷ phú Elon Musk giải thích lý do thay đổi quan điểm về Tổng thống Trump

Tỷ phú Elon Musk thừa nhận rằng quyết định gia tăng thâm hụt ngân sách thay vì cắt giảm chi tiêu của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trở thành “giọt nước tràn ly”, khiến ông thay đổi quan điểm và lên tiếng phản đối các chính sách của Tổng thống Trump.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và tỷ phú Elon Musk tại Nhà Trắng ngày 30/5/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga tối 6/7, theo giờ địa phương, cho biết tỷ phú Elon Musk đưa ra thừa nhận này trong một chuỗi bình luận trên mạng xã hội X, khi một người dùng hỏi ông vì sao lại chuyển từ việc “yêu quý” ông Trump “nhiều nhất có thể đối với một người đàn ông thẳng” sang đối lập với Tổng thống Mỹ và chỉ trích các “nỗ lực” của ông Trump.

“Tăng thâm hụt ngân sách từ mức đã điên rồ là 2 nghìn tỷ USD dưới thời Biden lên 2,5 nghìn tỷ USD. Điều này sẽ khiến đất nước phá sản”, tỷ phú Musk trả lời.

Trước đó, CEO của hãng xe điện Tesla là một trong những người ủng hộ quan trọng giúp ông Trump tái đắc cử Tổng thống hồi tháng 11 năm ngoái. Sau khi ông Trump nhậm chức, tỷ phú công nghệ này trở thành một trong những nhân vật chủ chốt của Ban Hiệu quả Chính phủ (DOGE), một tổ chức tạm thời được thành lập để cắt giảm chi tiêu ngân sách và loại bỏ tình trạng chi tiêu công lãng phí.

Tuy nhiên, “tuần trăng mật” giữa Tổng thống Trump và tỷ phú Musk đã kết thúc chóng vánh, khi ông Musk từ chức khỏi DOGE vào tháng trước. Kể từ đó, ông Musk liên tục chỉ trích đạo luật trọng điểm của Tổng thống Trump - “Dự luật To lớn và Đẹp đẽ” - vốn dự kiến tăng chi tiêu ngân sách quy mô lớn, cắt giảm các chương trình an sinh xã hội và nâng mạnh giới hạn thâm hụt ngân sách.

Ông Musk và ông Trump đã liên tục công kích nhau trên truyền thông, với việc Tổng thống Mỹ cáo buộc cựu đồng minh của mình là người “nhận được nhiều khoản trợ cấp từ chính phủ Mỹ hơn bất kỳ ai trong lịch sử”, đồng thời đe dọa sẽ huy động DOGE chống lại tỷ phú Musk và thậm chí cân nhắc khả năng trục xuất doanh nhân sinh ra tại Nam Phi này.

Trong tuần qua, “Dự luật To lớn và Đẹp đẽ” đã được Thượng viện và Hạ viện Mỹ thông qua với tỷ lệ sít sao, và tổng thống Trump đã ký ban hành thành luật vào ngày 4/7.

Tỷ phú Musk từng cam kết sẽ thành lập một lực lượng chính trị riêng nếu dự luật chi tiêu này được thông qua. Vào ngày Quốc khánh Mỹ (4/7), ông đã hiện thực hóa lời hứa này bằng việc công bố thành lập Đảng Nước Mỹ (America Party), mà theo ông sẽ đại diện cho “80% số người dân ở giữa hai cực chính trị”.

Tỷ phú Musk cho biết ông dự định biến đảng mới này thành một lực lượng chính trị tích cực hoạt động ngay từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm sau, và sẽ tập trung vào một số ghế then chốt để tận dụng “khoảng cách lập pháp mong manh”, từ đó có thể nắm giữ “phiếu quyết định trong các đạo luật gây tranh cãi”.

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.