Tỷ phú Bill Gates dự báo AI sẽ 'khai tử' các nền tảng mua sắm và tìm kiếm trực tuyến

Tỷ phú Bill Gates, người đồng sáng lập Tập đoàn công nghệ Microsoft, ngày 22/5 cho biết người chiến thắng trong cuộc đua công nghệ sẽ là một trợ lý máy tính sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tốt nhất, có năng lực đánh bại các nền tảng mua sắm và công cụ tìm kiếm trực tuyến.
Chú thích ảnh
Tỷ phú Bill Gates phát biểu tại một sự kiện ở London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Vị tỷ phú công nghệ đưa ra nhận định trên trong bài phát biểu tại hội thảo AI Forward 2023 do Goldman Sachs và SV Angel tổ chức tại thành phố San Francisco của Mỹ. Ông Bill Gates khẳng định với sự phát triển của AI, người dùng sẽ không cần đến các nền tảng tìm kiếm trực tuyến, cũng như vào Amazon để mua sắm nữa.

Bên cạnh đó, tỷ phú Bill Gates cho biết ông cảm thấy hài lòng vì Microsoft đã tham gia vào cuộc đua trên, mặc dù cơ hội đang được chia đều giữa công ty công nghệ hàng đầu này và các công ty khởi nghiệp mới nổi.

Cho đến thời điểm hiện tại, cả Amazon, Google và Microsoft đều chưa đưa ra bình luận về phát biểu của tỷ phú Bill Gates.

Ngoài ra, ông Bill Gates bày tỏ ấn tượng về công ty khởi nghiệp Inflection AI, do doanh nhân Reid Hoffman đồng sáng lập. Ông cho rằng hiện tại có nhiều công ty đang chạy đua xây dựng một trợ lý máy tính vận hành bởi AI mà khách hàng có thể điều khiển bằng giọng nói hoặc văn bản.

Cũng liên quan đến vấn đề AI, Tập đoàn Intel ngày 22/5 đã công bố một số chi tiết mới về con chip dành cho AI mà họ dự định giới thiệu vào năm 2025 trong bối cảnh tập đoàn này đang điều chỉnh chiến lược để cạnh tranh với các công ty sản xuất chip khác là Nvidia và AMD.

Tại một hội nghị về siêu máy tính ở Đức, Intel cho biết chip "Falcon Shores" sắp ra mắt của họ sẽ có bộ nhớ 288 gigabyte và hỗ trợ tính toán dấu chấm động 8-bit. Các thông số kỹ thuật đó rất quan trọng vì các mô hình AI như dịch vụ ChatGPT đang bùng nổ về quy mô và các doanh nghiệp đang tìm kiếm những con chip mạnh hơn để chạy chúng.

Các thông số kỹ thuật là nội dung được Intel thúc đẩy trong việc điều chỉnh chiến lược để bắt kịp Nvidia - công ty dẫn đầu thị trường chip cho AI và AMD - công ty đang thách thức vị trí của Nvidia với con chip MI300.

Hiện tại, Intel không nắm thị phần trong lĩnh vực chip AI do con chip Ponte Vecchio mà hãng này dự kiến sản xuất để cạnh tranh với Nvidia bị trì hoãn nhiều năm.

Trong sự kiện công nghệ trên, Intel cũng cho biết họ đã gần hoàn thành các lô hàng cho Phòng thí nghiệm quốc gia Argonne của Mỹ trong việc xây dựng siêu máy tính Aurora dựa trên nền tảng của chip Ponte Vecchio. Đây là loại chip mà Intel tuyên bố có hiệu suất tốt hơn chip AI mới nhất H100 của Nvidia. Tuy nhiên, dòng chip tiếp theo Falcon Shores của Intel sẽ không được tung ra thị trường cho đến năm 2025, thời điểm Nvidia có thể sẽ cho ra một con chip khác.

Chuyên gia Jeff McVeigh của Intel cho biết công ty đang dành thời gian để làm lại chip sau khi từ bỏ chiến lược trước đây là kết hợp các đơn vị xử lý đồ họa (GPU) với các đơn vị xử lý trung tâm (CPU). Chuyên gia McVeigh lý giải: “Mặc dù chúng tôi mong muốn có CPU và GPU tốt nhất trên thị trường nhưng thật khó để nói rằng một nhà cung cấp có sự kết hợp tốt nhất giữa chúng tại một thời điểm”.

Đức Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.