Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Đức tăng trở lại

Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Angela Merkel trong dân chúng Đức đã tăng trở lại sau khi liên tiếp sụt giảm trong nhiều tháng qua liên quan tới chính sách người tị nạn gây tranh cãi không những ở Đức mà cả châu Âu.
Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Đức tăng trở lại ảnh 1

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn kết quả một cuộc thăm dò do báo "Stern" (Ngôi sao) phối hợp với kênh truyền hình RTL thực hiện và công bố ngày 30/3 cho biết có 52% số người Đức được hỏi ủng hộ Thủ tướng Merkel, mức cao nhất kể từ tháng 8/2015, thời điểm bắt đầu xảy ra cuộc khủng hoảng người tị nạn. Trong những tháng qua, đã có lúc tỷ lệ ủng hộ bà Merkel tụt xuống chỉ còn 44%.

Tỷ lệ ủng hộ nữ Thủ tướng Đức tăng lên cũng kéo theo tỷ lệ ủng hộ liên đảng Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU), theo đó, mức ủng hộ liên đảng bảo thủ đã tăng lên 36%, trong khi tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trung tả vẫn ở mức 20%, đảng Xanh 13%, đảng Cánh tả 8% và đảng Dân chủ tự do (FDP) 7%. Đáng chú ý là mức ủng hộ đảng "Sự lựa chọn vì nước Đức" (AfD) có tư tưởng cực hữu đã sụt giảm từ mức 13% xuống còn 10%.

Theo kết quả thăm dò trên, nếu cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào thời điểm này, một liên minh giữa CDU/CSU và SPD sẽ chiếm ưu thế với 56%. Đứng thứ hai là liên minh giữa CDU/CSU và đảng Xanh.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.