Tỷ lệ ủng hộ đạo luật ObamaCare có xu hướng tăng

Đạo luật cải cách y tế ObamaCare, một trong những vấn đề mấu chốt gây bế tắc trong cuộc chiến ngân sách kéo dài giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, đang nhận được sự ủng hộ ngày càng tăng của công chúng Mỹ.

Đạo luật cải cách y tế ObamaCare, một trong những vấn đề mấu chốt gây bế tắc trong cuộc chiến ngân sách kéo dài giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, đang nhận được sự ủng hộ ngày càng tăng của công chúng Mỹ.

Kết quả thăm dò của công ty Gallup, một tổ chức có uy tín trong lĩnh vực này, cho biết hiện có 45% công chúng Mỹ ủng hộ đạo luật ObamaCare, tăng 4 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò hồi tháng 8.

Tỷ lệ ủng hộ đạo luật ObamaCare có xu hướng tăng ảnh 1

Những người ủng hộ đạo luật y tế Obamacare ngày 28/6/2012 tại Washington, DC. Ảnh: AP

Trong khi đó, số người phản đối vẫn duy trì ở mức 50%.

Sự gia tăng số người ủng hộ xuất hiện trong bối cảnh đảng Dân chủ của Tổng thống Obama tiếp tục thúc đẩy việc thực thi đạo luật này từ đầu năm 2014 bất chấp những nỗ lực của đảng Cộng hòa tìm cách hủy bỏ hoặc trì hoãn từng phần của đạo luật. Một trong những nỗ lực đó là việc chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã cố gắng khắc phục những trục trặc trên trang web www.healthCare.gov nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đăng ký tham gia.

Cũng theo kết quả thăm dò của Gallup, tỷ lệ ủng hộ đạo luật ObamaCare trong các cử tri ủng hộ đảng Dân chủ và cử tri độc lập lần lượt là 83% (tăng 12 điểm phần trăm) và 39% (tăng 5 điểm phần trăm). Về phía các cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa, có 86% phản đối đạo luật và 11% ủng hộ. Thăm dò của Gallup được thực hiện đối với 1.528 người với sai số 3%.

Trong một cuộc thăm dò khác do tờ Washington Post và hãng truyền thông ABC News phối hợp thực hiện và công bố ngày 21/10, xu hướng ủng hộ đạo luật ObamaCare cũng đang có chiều hướng tăng lên với số người ủng hộ đạt 46%, tăng 4 điểm phần trăm kể từ cuộc thăm dò hồi tháng 9.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.