Tỷ lệ ủng hộ bà Clinton, ông Trump cùng xuống thấp

Ngày 22/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận thực hiện cuối tuần qua cho thấy tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Hillary Clinton và Donald Trump đang ngày càng thấp.
Tỷ lệ ủng hộ bà Clinton, ông Trump cùng xuống thấp ảnh 1

64% số cử tri đã đăng ký khẳng định rằng ông Trump và bà Hillary đều “thiếu chân thật và không đáng tin cậy”.

Trong một tín hiệu cho thấy cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 vẫn tiềm ẩn nhiều bất ngờ và khó đoán, ngày 22/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận thực hiện cuối tuần qua cho thấy tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ Hillary Clinton và Donald Trump bên phía đảng Cộng hòa đang ngày càng thấp.

Kết quả cuộc thăm dò dư luận chung của CNN/ORC cho biết có tới 49% số người được hỏi nói rằng họ không đồng tình với các quan điểm của bà Hillary Clinton, trong khi tỷ lệ này dành cho ông Donald Trump lên tới 57%. Đây là các mức tỷ lệ không ủng hộ cao nhất đối với các ứng cử viên tổng thống kể từ khi CNN lần đầu tiên tiến hành các cuộc thăm dò dư luận. Kết quả thăm dò chung của kênh tin tức CBS News và tờ “Thời báo New York” (New York Times) thậm chí còn cho kết quả bi quan hơn. Có 64% số cử tri đã đăng ký khẳng định rằng cả ông Trump và bà Hillary đều “thiếu chân thật và không đáng tin cậy”; 66% số người được hỏi nói rằng tỷ phú Trump không “có chung các giá trị giống họ” (tỷ lệ này của bà Hillary là 60%) và có tới 70% đánh giá ông Trump không có tố chất để trở thành tổng thống Mỹ.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.