Tỷ lệ tử vong ung thư phổi tại Việt Nam cao do phát hiện ở giai đoạn muộn

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Bình, Trưởng khoa Ngoại tim mạch - lồng ngực Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ung thư phổi đứng thứ hai về các bệnh ung thư tại Việt Nam và có tỷ lệ tử vong cao do thường được phát hiện ở giai đoạn muộn.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Bình thống kê mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 26.000 ca mắc mới ung thư phổi và hơn 23.000 ca tử vong vì căn bệnh này. Hiện nay, đã có nhiều biện pháp điều trị tiên tiến giúp cho bệnh nhân kéo dài thời gian sống. Tuy nhiên, việc chẩn đoán phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn dẫn đến tỷ lệ tử vong tại Việt Nam còn cao.

Chú thích ảnh
ThS.BS. Nguyễn Hữu Trâm Em, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn phát biểu tại Hội nghị Khoa học Bệnh viện Hoàn Mỹ năm 2023, được tổ chức ngày 21/10.

Bên cạnh đó, bác sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cũng cho biết, một nghiên cứu về nốt phổi đơn độc trong 7 năm tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho thấy, việc chẩn đoán sớm nốt phổi ác tính giúp nâng cao tỷ lệ sống sau 5 năm, từ 14% lên đến 80% (so với phát hiện ở giai đoạn trễ) và 50% nốt phổi đơn độc ác tính tình cờ phát hiện không triệu chứng, nhất là với người trên 50 tuổi.

“Đối với nhóm bệnh nguy cơ cao, phương pháp cũ sinh thiết không phẫu thuật có thể bỏ sót ung thư phổi giai đoạn sớm, dẫn đến mất cơ hội điều trị cho người bệnh, đồng thời không điều trị được các nốt phổi lành”, bác sĩ Nguyễn Đức Nghĩa nói.

Chú thích ảnh
Hội nghị có 32 đề tài nghiên cứu về các lĩnh vực nội khoa và ngoại khoa.

Theo đó, kết quả nghiên cứu khẳng định, phẫu thuật nội soi lồng ngực không những giúp chẩn đoán và điều trị sớm nốt phổi ác tính mà còn giúp điều trị triệt để những nốt phổi lành tính an toàn, hiệu quả, ít biến chứng. Kỹ thuật này giúp chẩn đoán tức thì và điều trị triệt để nốt phổi trong cùng một lần phẫu thuật, giúp rút ngắn thời gian theo dõi, chẩn đoán, đem lại cơ hội điều trị triệt để các nốt phổi ác tính từ giai đoạn rất sớm.

Bác sĩ Nguyễn Đức Nghĩa thông tin thêm, nguy cơ ác tính tăng cao khi người bệnh có biểu hiện lâm sàng, trong đó ho là triệu chứng thường gặp nhất. Theo đó, khi có triệu chứng ho kéo dài, ho đàm, ho ra máu, người dân cần đến bệnh viện để tầm soát các bệnh lý về phổi.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Trâm Em, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, nghiên cứu khoa học có vai trò quan trọng trong việc tạo nền tảng và động lực cho đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế, qua đó giúp đội ngũ này không ngừng học hỏi, nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và hiệu quả điều trị. Việc ứng dụng những kỹ thuật mới đã mang lại những kết quả thành công ban đầu và tiếp tục được nghiên cứu sâu để áp dụng rộng rãi trong thời gian tới.

Ngày 21/10, Hội nghị Khoa học Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn năm 2023 được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh với sự tham gia của của hơn 200 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, nhân viên y tế Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn và các chuyên gia đến từ các bệnh viện lớn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Hội nghị diễn ra 3 phiên với 32 đề tài nghiên cứu ở tất cả các lĩnh vực Tim mạch, Tiêu hóa, Thần kinh - Đột quỵ, Ngoại niệu, Nội soi, Hồi sức lọc thận, Chấn thương chỉnh hình, Chẩn đoán hình ảnh, Ung bướu, Dược, Dinh dưỡng, Điều dưỡng…
Tin, ảnh: Đan Phương/Báo tin tức

Dành cho bạn

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Tình trạng quá tải bệnh nhân ung thư kéo dài tại các bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Nam đã và đang trở thành bài toán cần giải quyết cho ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trước thực trạng bệnh nhân phải mòn mỏi chờ đợi lịch xạ trị hay thiếu hụt nguồn cung thuốc phóng xạ kéo dài, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa đăng ký triển khai các dự án đầu tư trọng điểm nhằm hiện đại hóa hệ thống chẩn đoán, điều trị ung thư trong giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu mà Thành phố hướng tới là xây dựng mạng lưới chẩn đoán và điều trị ung thư mang tầm khu vực ASEAN.