Tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Mexico cao hàng đầu thế giới

Theo Bộ Y tế Mexico, số ca tử vong vì COVID-19 ở nước này tính tới ngày 4/7 là 30.366 người. Như vậy quốc gia Mỹ Latinh có số trường hợp tử vong do đại dịch cao thứ năm thế giới, sau Mỹ, Brazil, Anh và Italy.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tới bệnh viện ở Mexico City, Mexico, ngày 26/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Jose Luis Alomia, quan chức Bộ Y tế Mexico cho biết ngày 4/7, Mexico đã ghi nhận thêm 6.914 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh xuất hiện tại quốc gia Mỹ Latinh này. Theo đó, tổng số ca bệnh tại Mexico hiện tăng lên 252.165 trường hợp, trong đó thủ đô Mexico City là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Với các số liệu trên, Mexico hiện nằm trong nhóm nước có tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới, lên tới 12%.  Dù số ca nhiễm và tử vong mới vẫn tiếp tục tăng mạnh, giới chức Mexico City không có ý định tạm ngừng việc bắt đầu mở cửa kinh tế từng phần từ đầu tháng 7 này. 

Tính riêng tại châu Mỹ, tâm điểm của đại dịch COVID-19 hiện nay, Mexico chịu tác động nặng nề do dịch bệnh chỉ sau Mỹ và Brazil.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.