Tỷ lệ người Ukraine ủng hộ gia nhập NATO và EU tăng cao chưa từng thấy

Sự ủng hộ của người Ukraine đối với tư cách thành viên NATO đã đạt mức cao kỷ lục trong bối cảnh Nga và phương Tây đang bế tắc về việc Moskva yêu cầu ngăn chặn Kiev gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Trang tin ukrinform.net ngày 18/2 dẫn kết quả thăm dò do nhóm xã hội học Rating cho biết, tỷ lệ ủng hộ việc Ukraine gia nhập NATO và Liên minh châu Âu (EU) đã tăng lên mức cao nhất trong vài tháng qua.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine trong một cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật. Ảnh: AP/TASS

Theo các nhà tổ chức cuộc khảo sát, 62% số người được hỏi ủng hộ việc Ukraine gia nhập NATO trong khi có 30% phản đối. Như vậy, tỷ lệ  ủng hộ việc nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tăng lên trong hai tháng qua (55-58% số người được hỏi ủng hộ sáng kiến ​​này vào cuối năm 2021).

Trong khi đó, 68% trong số những người được thăm dò ủng hộ Ukraine gia nhập EU và 24% phản đối ý tưởng này. Như trường hợp của NATO, sự ủng hộ gia nhập EU đã tăng lên, đạt mức cao nhất trong lịch sử nghiên cứu kể từ năm 2013.

Báo cáo thăm dò nêu rõ: "Quan điểm về sự hội nhập của Ukraine vào các thể chế phương Tây nhận được sự ủng hộ lớn hơn của những người được hỏi từ các khu vực miền Tây và miền Trung, nhưng có sự ủng hộ thấp hơn ở miền Nam Ukraine". Nhóm đánh giá cho biết thêm rằng ngày càng có nhiều người khu vực miền Đông Ukraine phản đối tư cách thành viên NATO hơn là ủng hộ gia nhập khối quân sự do Mỹ đứng đầu. Đối với EU, tỷ lệ ủng hộ và phản đối ngang bằng nhau ở khu vực phía Đông.

Cuộc khảo sát trên được thực hiện từ ngày 16 - 17/2/2022 đối với công dân từ 18 tuổi trở lên ở tất cả các vùng của Ukraine, ngoại trừ một số vùng như Donetsk và Luhansk. Có tới 1.722 người đã tham gia cuộc khảo sát. Biên độ sai sót của cuộc thăm dò không vượt quá 2,4%.

Kết quả cuộc thăm dò đã được công bố sau khi Mỹ ngày 17/2 tung tin rằng Nga đang chuẩn bị mở một cuộc tấn công quân sự lớn nhằm vào Ukraine, bác bỏ tuyên bố của Moskva rằng họ đang rút bớt lực lượng binh sĩ ở gần biên giới với Ukraine.

Nga phủ nhận bất kỳ kế hoạch xâm lược nào nhưng cảnh báo về "các biện pháp quân sự-kỹ thuật" nếu các yêu cầu về việc Mỹ và NATO giảm sự hiện diện quân sự ở Đông Âu không được đáp ứng.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.