Tỷ lệ lạm phát của Áo năm 2022 cao nhất trong 47 năm

Cơ quan Thống kê của Áo ngày 16/1 cho biết giá tiêu dùng tại nước này trong năm 2022 tăng trung bình 8,6%, cao hơn gấp 3 lần tỷ lệ lạm phát năm 2021 và là mức tăng hằng năm cao nhất kể từ năm 1975. 
Chú thích ảnh
Người dân mua thực phẩm trong siêu thị tại Vienna, Áo. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo người đứng đầu Cơ quan Thống kê Áo Tobias Thomas, lạm phát năm ngoái tăng mạnh chủ yếu do giá tiêu dùng năng lượng của hộ gia đình, giá nhiên liệu, thực phẩm và chi phí ăn uống tại nhà hàng tăng. Đặc biệt, giá khí đốt trong năm 2022 tăng 80,8% so với năm 2021. Ông Thomas cho biết thêm đà tăng giá ở Áo đã giảm nhẹ vào cuối năm 2022 nhờ giá điện của nước này giảm và sức ép giá nhiên liệu dịu bớt. Theo đó, tỷ lệ lạm phát của Áo đã giảm từ mức 10,6% trong tháng 11 xuống còn 10,2% trong tháng 12.

Theo chuyên gia kinh tế Josef Baumgartner thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế của Áo (WIFO), tỷ lệ lạm phát của Áo trong năm 2023 sẽ giảm xuống mức khoảng 6,5% với việc sức ép giá năng lượng giảm bớt, song giá lương thực dự kiến sẽ tăng hơn nữa.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.