Tỷ lệ cấp phép dự án nhà ở xã hội cao, tiến độ thực hiện chậm

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, người khó khăn, người yếu thế, công nhân khu công nghiệp…, tỉnh Thanh Hóa đang đẩy nhanh việc thực hiện cũng như tiến độ hoàn thành các dự án nhà ở xã hội, với quyết tâm vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2025.
Chú thích ảnh
Dự án nhà ở xã hội thuộc Dự án số 1 trung tâm TP Thanh Hóa do VinGroup làm chủ đầu tư. Ảnh: baothanhhoa.vn

Thông tin từ Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết, theo Quyết định số 338/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, Thanh Hóa phải hoàn thành ít nhất 13.787 căn hộ. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành khoảng 6.287 căn, giai đoạn 2026 - 2030 hoàn thành khoảng 7.500 căn.

Hiện Thanh Hóa đứng thứ 2 cả nước về tỷ lệ dự án nhà ở xã hội đã cấp phép và khởi công so với mục tiêu được giao. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các dự án ở Thanh Hóa vẫn còn rất chậm.

Bên cạnh đó, việc thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn gặp một số khó khăn vướng mắc liên quan đến trình tự thủ tục lựa chọn chủ đầu tư, bố trí đất đai, giải phóng mặt bằng và nguồn vốn chính sách đáp ứng nhu cầu vay để mua, thuê nhà ở xã hội còn hạn chế.

Tỉnh Thanh Hóa đã triển khai xây dựng 13 dự án với tổng số 12.248 căn hộ và 14 dự án khác đang hoàn thiện thủ tục đầu tư dự kiến xây dựng khoảng 7.596 căn hộ. Tỉnh đang gấp rút hoàn thành thủ tục chấp thuận chủ trương, tìm nhà đầu tư các dự án nhà ở xã hội mới, đồng thời chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát, đẩy nhanh thi công hoàn thành các dự án đang triển khai xây dựng. Trong đó, Thanh Hoá sẽ đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành ngay trong năm 2025 đối với 3 dự án gồm: Dự án nhà ở xã hội thuộc Dự án số 1 trung tâm Thành phố Thanh Hóa của VinGroup; Dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân tại khu vực phía Đông Khu công nghiệp Lễ Môn do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giầy Sunjade Việt Nam làm chủ đầu tư và Dự án nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành do Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Hợp Lực làm chủ đầu tư.

Đối với 14 dự án cần tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá đã ban hành nghị quyết về danh mục 14 khu đất nhà ở xã hội cần thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất. Dự kiến trong năm 2025 sẽ hoàn thành chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư và triển khai thực hiện 8/14 dự án.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Sở Xây dựng Thanh Hóa) cho biết: Nguyên nhân chính khiến các dự án nhà ở xã hội ở Thanh Hóa chậm tiến độ trong quá trình triển khai do thiếu vốn và thủ tục pháp lý kéo dài. Hiện tỉnh Thanh Hóa đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án nhà ở xã hội, với quyết tâm vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2025.

Tỉnh đã đề nghị các chủ đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm tập trung tối đa nguồn lực triển khai ngay việc đầu tư xây dựng ở các dự án có đầy đủ điều kiện về mặt bằng, hy vọng sẽ hoàn thành đúng chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2025.

Hoa Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.