Tỷ lệ các cuộc hôn nhân quốc tế tại Hàn Quốc lần đầu vượt quá 10% sau 13 năm

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, năm 2023, tỷ lệ các cuộc hôn nhân giữa người Hàn Quốc với người nước ngoài lần đầu tiên vượt mức 2 chữ số sau 13 năm, kể từ năm 2010.
Chú thích ảnh
Các cặp đôi tại một lễ cưới tập thể ở Gapyeong, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

 Dữ liệu của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc gần đây về hôn nhân cho thấy, năm 2023, Hàn Quốc có 19.700 cuộc hôn nhân quốc tế (chiếm 10,2%) trong tổng số 193.700 cuộc hôn nhân. Nói cách khác, cứ 10 cặp vợ chồng Hàn Quốc kết hôn năm 2023 thì có một cặp có vợ hoặc chồng là người nước ngoài. 

Xét về giới tính, 14.710 cuộc hôn nhân quốc tế (74,6%) là giữa nam giới Hàn Quốc và phụ nữ nước ngoài. Trong đó, 5.007 trường hợp (25,4%) là phụ nữ Hàn Quốc lấy chồng nước ngoài.  

Xét về quốc tịch vợ hoặc chồng người nước ngoài, Việt Nam và Mỹ đứng đầu danh sách.

Về tỷ lệ nam giới Hàn Quốc lấy vợ người nước ngoài, số trường hợp kết hôn với phụ nữ Việt Nam năm 2023 là 4.923 trường hợp (33,5%). Tiếp theo là Trung Quốc 2.668 trường hợp (18,1%), Thái Lan 2.017 trường hợp (13,7%), Nhật Bản 840 trường hợp (5,7%), Philippines 629 trường hợp (4,3%) và Mỹ 558 trường hợp (3,8%).

Về tỷ lệ phụ nữ Hàn Quốc lấy chồng nước ngoài, Mỹ chiếm số lượng lớn nhất với 1.386 trường hợp (27,7%). Tiếp theo là Trung Quốc 921 trường hợp (18,4%), Việt Nam 792 trường hợp (15,8%), Canada 281 trường hợp (5,6%) và Australia 158 trường hợp (3,2%).

Trần Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.