Tỷ giá hôm nay 25/2: USD và NDT tiếp tục tăng mạnh

Tỷ giá hôm nay 25/2 giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng thương mại tiếp tục xu hướng đi lên so với ngày hôm qua.
Chú thích ảnh
Giá USD và NDT tiếp tục tăng mạnh. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.057 VND/USD, tăng 4 đồng so với hôm qua. Với biên độ ±5%, tỷ giá trần được phép giao dịch là 26.310 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23.804 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, lúc 8h35, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.989 - 26.309 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 69 đồng ở chiều mua vào và tăng 9 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua. Tại BIDV, tỷ giá USD tăng mạnh hơn, với mức tăng 103 đồng ở chiều mua vào và 19 đồng ở chiều bán ra, giao dịch tại 26.013 - 26.309 VND/USD (mua vào - bán ra).

Đối với NDT, Vietcombank điều chỉnh tăng 23 đồng ở chiều mua vào và 24 đồng ở chiều bán ra, đưa tỷ giá lên 3.745 - 3.865 VND/NDT (mua vào - bán ra). Tại BIDV, tỷ giá NDT tăng 33 đồng ở chiều mua vào và 20 đồng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 3.751 - 3.861 VND/NDT (mua vào - bán ra).

Lê Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.