Tỷ giá hôm nay 14/5: Các ngân hàng giảm nhẹ giá USD và NDT

Ngày 14/5, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và với Nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng thương mại cùng được điều chỉnh giảm nhẹ.
Chú thích ảnh
Hoạt động nghiệp vụ tại Vietinbank Ba Đình. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Tại Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm hôm nay ở mức 24.973 VND/USD, không đổi so với sáng 13/5. Với biên độ giao dịch ±5% so với tỷ giá trung tâm, tỷ giá trần được áp dụng là 26.222 VND/USD và tỷ giá sàn là 23.724 VND/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 23.775 VND/USD ở chiều mua vào và 26.171 VND/USD ở chiều bán ra.

Tại các ngân hàng thương mại lúc 8h15 sáng nay, tỷ giá USD tại Vietcombank và BIDV cùng điều chỉnh về mức 25.780 - 26.140 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng so với sáng 13/5.

Tương tự với đồng NDT, Vietcombank giảm lần lượt 4 đồng và 3 đồng tương ứng với chiều mua vào và bán ra, đưa tỷ giá ngoại tệ này xuống còn 3.546 - 3.660 VND/NDT (mua vào - bán ra). Tại BIDV, tỷ giá NDT cũng giảm 3 đồng ở chiều mua vào và giảm 4 đồng ở chiều bán ra, xuống mức 3.564 - 3.661 VND/NDT (mua vào - bán ra).

Lê Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.