Tỷ giá hôm nay 11/9: Giá USD tăng trở lại

Tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) ngày 11/9 được các ngân hàng điều chỉnh tăng trở lại.
Chú thích ảnh
Tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) ngày 11/9 được các ngân hàng điều chỉnh tăng trở lại. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Cụ thể, tại Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.596 VND/USD, tăng 5 đồng so với phiên 10/9. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá USD được phép giao dịch trong khoảng 24.316 - 26.876 VND/USD. Diễn biến này cho thấy tỷ giá trung tâm đã quay đầu tăng sau hai phiên liên tiếp giảm.

Tại Vietcombank và BIDV lúc 8h30 sáng nay, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.740 - 26.120 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng tăng 20 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với phiên trước.

Đối với Nhân dân tệ (NDT), Vietcombank niêm yết giá mua vào ở mức 3.806 VND/NDT, tăng 4 đồng; giá bán ra 3.928 VND/NDT, cũng tăng 4 đồng so với phiên trước. Tương tự tại BIDV, giá NDT mua vào và bán ra cùng tăng 4 đồng, lên 3.792 - 3.937 VND/NDT (mua vào - bán ra).

Lê Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.