Tỷ giá đồng USD so với đồng yen tăng lên mức cao nhất trong 24 năm

Tỷ giá giữa đồng USD và đồng yen của Nhật Bản ngày 11/7 đã tăng lên mức cao nhất trong 24 năm qua sau khi liên minh cầm quyền giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử Thượng viện tại nước này.

Kết quả bầu cử này cho thấy sẽ không có sự thay đổi trong chính sách tiền tệ nới lỏng và những lo ngại về tăng trưởng toàn cầu giúp đồng USD trở thành nơi trú ẩn an toàn hơn. 

Chú thích ảnh
 Đồng yen của Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong phiên giao dịch sáng, tỷ giá 137,28 yen đổi 1 USD là mức cao nhất kể từ năm 1998. Sau đó, tỷ giá này giảm nhẹ xuống 136,93 yen/USD. Đồng USD cũng ổn định so với đồng euro với chỉ số đồng USD (thước đó sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với rổ các đồng tiền chủ chốt) tăng 0,4% lên 107,3 điểm. 

Nhà chiến lược tiền tệ Rodrigo Catril tại Ngân hàng quốc gia Australia cho rằng việc các nhà đầu tư rút khỏi các tài sản mang tính rủi ro hơn đã giúp đồng USD tăng giá, trong khi đó kết quả bầu cử Thượng viện tại Nhật Bản cho thấy sẽ không có sự thay đổi trong chính sách kinh tế mở rộng của nước này, theo đó tác động đến tỷ giá đồng yen. 

Trong thời gian qua, đồng yen đã mất giá mạnh so với đồng USD, chủ yếu do khoảng cách lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ ngày càng nới rộng sau khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát, trong khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) vẫn kiên quyết duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng để hỗ trợ cho đà phục hồi của nền kinh tế. Thống đốc BoJ Haruhiko Kuroda ngày 11/7 cho biết BoJ sẵn sàng thực hiện những bước tiếp theo nhằm nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ nếu cần thiết.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.