Tỷ giá của USD so với đồng yen lên mức cao nhất trong 7 tháng  

Trong phiên giao dịch ngày 15/6 tại Tokyo, tỷ giá hối đoái của đồng USD so với đồng yen của Nhật Bản đã tăng lên mức cao nhất trong 7 tháng với 1 USD đổi được hơn 141 yen, sau khi dự báo của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (ngân hàng trung ương - Fed) dẫn tới đồn đoán rằng chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ sẽ nới rộng.
Chú thích ảnh
Đồng yen Nhật và đồng USD tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Tỷ giá USD tiếp tục ổn định trong buổi chiều sau khi Fed ngày 14/6 quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp mới nhất, nhưng đưa ra tín hiệu sẽ tăng lãi suất trong thời gian tới do nền kinh tế và lạm phát hạ nhiệt chậm hơn kỳ vọng. Fed cho biết việc giữ nguyên lãi suất sẽ cho phép cơ quan này đánh giá thêm thông tin và tác động đối với chính sách tiền tệ. Việc tăng lãi suất cao hơn sẽ được tính đến trên cơ sở đánh giá mức độ thắt chặt của chính sách tiền tệ, độ trễ mà chính sách tiền tệ tác động đến hoạt động kinh tế, lạm phát cũng như sự phát triển kinh tế và tài chính.

Những dự đoán về khả năng nâng lãi suất trong thời gian tới của Fed đã khiến đồng USD mạnh lên so với các đồng tiền chủ chốt khác, chạm mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái so với đồng yen, từ đó gây áp lực để Ngân hàng trung ương Nhật Bản có thể chuyển dịch khỏi chính sách tiền tệ siêu lỏng. 

Trên thị trường chứng khoán Nhật Bản, kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Nikkei 225 giảm 16,93 điểm (tương đương 0,05%) so với một ngày trước đó xuống còn 33.485,49 điểm. Chỉ số Topix giảm 0,56 điểm (tương đương 0,02%) xuống 2.293,97 điểm. Các cổ phiếu giảm mạnh nhất là các cổ phiếu dược, bán lẻ, giấy và bột giấy.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.