Tỷ giá có dấu hiệu 'hạ nhiệt'

Sáng 22/6, mức tăng của đồng USD tại các ngân hàng chưa có dấu hiệu ngừng lại khi các ngân hàng vẫn tiếp tục điều chỉnh giá USD thêm 30 - 41 đồng mỗi chiều mua - bán, thì đến chiều cùng ngày, giá mua bán đã có dấu hiệu “hạ nhiệt”.
Một số ngân hàng từng niêm yết tỷ giá bán ở mức 22.950 đồng/USD, nhưng đã giảm 20 đồng/USD vào cuối giờ chiều. 

Giá mua sáng ngày 22/6 thấp nhất thuộc về Techcombank, ở mức 22.840 đồng/USD, thì tới phiên chiều 22/6, giá mua giảm 30 đồng. Cùng thời điểm trên, mức mua cao nhất thuộc về Sacombank 22.875 đồng/USD, nhưng tới chiều, giá USD mua vào là 22.844 đồng/USD.
Tỷ giá có dấu hiệu 'hạ nhiệt' ảnh 1

Tiền đồng giảm giá vẫn nằm trong khả năng kiểm soát của NHNN, tỷ giá giao dịch có thể sẽ tăng 1,5-2% năm 2018. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Tại chiều bán cũng đã có dấu hiệu giảm. Giá bán thấp nhất thuộc về 2 ngân hàng Vietcombank, BIDV, ở mức 22.930 đồng/USD, thì hiện đã giảm 30 đồng, giao dịch ở mức 22.900 đồng/USD. So với phiên ngày 21/6h , chiều ngày 22/6, Techcombank đã điều chỉnh giảm 30 đồng cả chiều mua và bán so với sáng nay, giao dịch ở mức 22.840 - 22.940 đồng/USD.
NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm của VND so với USD ở mức 22.620 đồng, giảm 2 đồng so với phiên trước đó. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng được áp dụng hôm nay là 23.299 đồng/USD và tỷ giá sàn là 21.941 đồng/USD. Sở Giao dịch NHNN sáng nay giữ nguyên giá mua vào USD ở mức 22.700 đồng/USD, trong khi giá bán vẫn được niêm yết thấp hơn mức giá trần 20 đồng, ở mức 23.279 đồng/USD.
Theo nhận định của giới tài chính, tính chung từ đầu năm, biến động tỷ giá USD/VND chưa chạm đến mốc 1%, hay mức thay đổi những ngày đầu tuần này là rất hẹp theo biên độ cho phép, cũng như đặt trong khoảng biến động ngầm định mức độ 1 - 2% được cho là phù hợp với Việt Nam trong năm nay.
Một số lãnh đạo chia sẻ: Với chính sách điều hành tỷ giá linh hoạt như hiện nay của NHNN, biên độ điều chỉnh tỉ giá tăng thêm 1 - 2% mỗi năm là mức hợp lý, góp phần hỗ trợ cho xuất khẩu. Cộng thêm dự trữ ngoại hối của Việt Nam hiện ở mức cao kỷ lục với khoảng 63 - 64 tỉ USD, NHNN có đủ dư địa để can thiệp thị trường ngoại hối trong trường hợp cần thiết.
Trên thị trường tự do, giá ngoại tệ này cũng đã vượt 23.100 đồng/USD. Nhiều đầu mối cho biết đang giao dịch ở mức 23.170 đồng/USD. Việc tỷ giá tự do lần đầu tiên vượt mốc 23.000 đồng trong năm nay chủ yếu do ảnh hưởng từ thị trường thế giới, khi Mỹ nâng lãi suất cơ bản, cộng thêm thông tin về căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc gần đây. Do đó, đây vẫn chưa phải tín hiệu đáng lo ngại.
“Tỉ giá từ đầu năm tới nay mới tăng 0,8%, cho nên có tăng thêm chút trong lúc này cũng không đáng ngại. NHNN sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngoại tệ nếu thị trường cần”, đại diện Vụ Chính sách tiền tệ NHNN nói.
Theo báo cáo phân tích mới đây của Công ty chứng khoán (CTCK) TP Hồ Chí Minh - HSC, tỷ giá USD tăng trên 2% mới ảnh hưởng đến dòng vốn ngoại vào Việt Nam.

Mức tỷ giá USD/VND biến động cao nhất từ đầu năm do lo ngại khả năng leo thang mâu thuẫn thương mại Mỹ - Trung, kỳ vọng đồng USD sẽ tiếp tục mạnh lên so với hầu hết các đồng tiền khác do chính sách nâng dần lãi suất của FED.
Chênh lệch giữa tỷ giá USD/VND tự do và liên ngân hàng có thời điểm tăng lên 0,72%, cao nhất kể từ ngày 7/2/2017 chưa đáng lo ngại nhưng cũng cần theo dõi sát. HSC cho rằng: FED có khả năng sẽ nâng lãi suất nhiều lần hơn (dự kiến 4 lần trong năm nay thay vì 3 lần như trước đây). Nếu tỷ giá USD/VND tự do tăng, HSC cho rằng NHNN sẽ chưa can thiệp cho đến khi chênh lệch giữa tỷ giá USD/VND tự do và liên ngân hàng nới rộng lên 1,5 - 2%.
HSC cũng lưu ý, tỷ giá USD/VND tăng ít hơn 2% sẽ chưa cần phải lo ngại. Chỉ khi tỷ giá tăng hơn 2% trong 1 năm nhất định, dòng vốn nước ngoài chảy vào thị trường sẽ bắt đầu bị ảnh hưởng. Mặc dù, lo ngại của thị trường đã tăng lên trong những tuần gầy đây, HSC cho rằng đây chưa phải là trở ngại lớn của thị trường trong hiện tại.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.