Twitter kiện chính phủ Mỹ về chương trình do thám

Trang mạng xã hội Twitter đã đệ đơn kiện Bộ Tư pháp Mỹ và Cục Điều tra Liên bang (FBI) về quyền công bố thêm thông tin về hoạt động do thám người sử dụng trang mạng này của chính phủ.

Trang mạng xã hội Twitter đã đệ đơn kiện Bộ Tư pháp Mỹ và Cục Điều tra Liên bang (FBI) về quyền công bố thêm thông tin về hoạt động do thám người sử dụng trang mạng này của chính phủ. Đơn kiện đã được nộp ngày 7/10 tại một tòa án ở Bắc California.

Twitter kiện chính phủ Mỹ về chương trình do thám ảnh 1

Ảnh minh họa.

Theo quy định hiện hành, Twitter không thể tiết lộ một số thông tin về những yêu cầu của chính phủ đối với những dữ liệu của người dùng liên quan đến an ninh quốc gia. Twitter lập luận rằng những hạn chế này vi phạm quyền tự do ngôn luận, theo Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ. Công ty cho biết đã nộp đơn kiện trong một nỗ lực nhằm buộc chính phủ phải minh bạch hơn về những yêu cầu đòi cung cấp dữ liệu cá nhân.

Một số những công ty công nghệ lớn nhất của Mỹ vẫn kháng cự yêu cầu của chính phủ đòi giao nộp dữ liệu cá nhân của người dùng, trong đó có Microsoft, Google, Facebook và Dropbox.

Chính phủ Mỹ đã nói rằng họ sẽ công bố tổng số yêu cầu dữ liệu của người dùng liên quan đến an ninh quốc gia mỗi năm. Tuy nhiên, Microsoft và Google cho rằng họ có quyền tiết lộ mức độ thường xuyên mà chính phủ yêu cầu cung cấp thông tin người dùng cụ thể, chẳng hạn như những trao đổi qua email.

T.N

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.