Tuyết rơi dày ở Bắc Kinh (Trung Quốc) gây gián đoạn giao thông

Tuyết rơi dày ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc trong hai ngày qua đã làm gián đoạn giao thông đường bộ trên toàn thành phố.
Chú thích ảnh
Công nhân dọn tuyết phía trước một trung tâm mua sắm ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 7/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Trung tâm Khí tượng Bắc Kinh, mưa và tuyết bắt đầu trút xuống nhiều khu vực của thành phố từ ngày 6/11 và dự báo sẽ kéo dài đến trưa hoặc chiều 7/11 (giờ địa phương). Lượng tuyết rơi dự báo có thể lên tới 6-12 mm ở khu vực nội đô và phía Nam thành phố, với lượng tuyết tích tụ lên tới 10 cm. Bên cạnh đó, nhiệt độ có thể sẽ giảm sâu kèm theo gió mạnh.

Tính đến sáng 7/11, hơn 160 tuyến xe buýt ở Bắc Kinh đã phải tạm ngừng hoạt động do thời tiết xấu, trong khi nhiều tuyến đường cao tốc phải đóng cửa một phần. 

Chính quyền thành phố đã ban hành cảnh báo vàng về các đợt không khí lạnh, gió lớn, đường đóng băng và bão tuyết.

Hệ thống cảnh báo thời tiết của Trung Quốc gồm 4 cấp độ, được mã hóa bằng màu sắc, với màu đỏ tượng trưng cho mức độ khắc nghiệt nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.