Tuyết rơi dày đặc làm tê liệt giao thông ở miền trung Nhật Bản

Phương tiện giao thông đã bị mắc kẹt trên đường cao tốc vào sáng sớm 8/1 do tuyết rơi dày tại miền trung Nhật Bản, trang Japantimes dẫn nguồn cảnh sát và nhà điều hành đường cao tốc đưa tin.
Chú thích ảnh
Ô tô bị mắc kẹt trên đường cao tốc Hokuriku ở Kanazawa, tỉnh Ishikawa, do tuyết rơi dày đặc. Ảnh: Kyodo

Theo đó, một số đoạn trên đường cao tốc Hokuriku, nằm giữa tỉnh Ishikawa và Toyama trên bờ biển Nhật Bản, đã phải tạm thời đóng cửa cho đến khi các phương tiện có thể lưu thông trở lại vào sáng 8/1, theo Central Nippon Express.

Cảnh sát cho biết một chiếc xe đầu kéo đã bị hỏng trên đường cao tốc, khiến các phương tiện giao thông phía sau không thể lưu thông ở gần biên giới tỉnh Ishikawa, cảnh sát cho biết.

Nhiều khu vực khác của Nhật Bản cũng chứng kiến lượng tuyết rơi dày đặc, làm gián đoạn giao thông địa phương và dẫn đến nhiều vụ tai nạn liên quan đến tuyết. Tại nhiều nơi, tuyết đã làm tê liệt hoạt động giao thông.

Tại tỉnh Akita, phía đông bắc Nhật Bản, khoảng 10 phương tiện đã bị mắc kẹt giữa tuyết dày vào đêm ngày 7/1. Cảnh sát cho hay hiện chưa có báo cáo về thương tích.

Chú thích ảnh
Nhân viên Lực lượng Phòng vệ Mặt đất dọn tuyết trên mái của một trường tiểu học ở Yokote, tỉnh Akita, hôm 7/1. Ảnh: Kyodo

Tính đến ngày 7/1, tình trạng tuyết rơi dày ở tỉnh này đã cướp đi sinh mạng của 13 người tại Nhật Bản.

Từ 13 giờ ngày 7/1, thành phố Yokote ghi nhận lượng tuyết rơi dày đến 150 cm và lượng tuyết ở thành phố Yuzawa được ghi nhận dày tới 134 cm, gần gấp 4 lần mức thông thường trong những năm trước đó, theo đài quan sát địa phương. Cả hai thành phố này đều nằm ở phía nam của tỉnh Akita.

Theo Sở cảnh sát tỉnh Akita, đã có 97 người bị thương do tuyết quá dày, trong đó 13 người đã thiệt mạng. Một số người trong số họ bị thương bởi những khối tuyết nặng rơi từ xuống mái nhà xuống.

Thống đốc Akita Norihisa Satake đã yêu cầu điều động binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Mặt đất đến tỉnh này để đối phó với nguy cơ sập mái nhà và các tòa nhà khác.

Các thành viên Lực lượng Phòng vệ Mặt đất cũng được cử đến dọn tuyết trong các căn hộ bằng gỗ của những người cao tuổi và các trường tiểu học ở Yokote, Yuzawa và thị trấn Ugo.

Chú thích ảnh
Xe bị kẹt trong tuyết trên đường cao tốc Kanetsu ở tỉnh Niigata của Nhật Bản hôm 17/12. Ảnh: Kyodo
Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.