Tuyên truyền về bốc thăm tái định cư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ngày 26/6, Ủy ban nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết ngành chức năng huyện sẽ tổ chức tuyên truyền, phổ biến việc bốc thăm vị trí đất tái định cư cho người dân vùng dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.
Chú thích ảnh
Máy móc thi công tại Khu tái định cư Long Đức. 

Theo ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Thành, đây là đợt đầu tiên huyện tổ chức cho khoảng 140 hộ nhường đất phục vụ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bốc thăm vị trí đất tái định cư tại 2 khu tái định cư (Long Đức và Long Phước). Để tránh những thắc mắc, giúp người dân nắm rõ vấn đề, ngành chức năng trực tiếp tuyên truyền, phổ biến cho từng hộ về hình thức bốc thăm, diện tích các lô đất, xây dựng nhà ở tại khu tái định cư. Từ đầu tháng 7 tới, huyện Long Thành sẽ tổ chức cho người dân bốc thăm vị trí đất.

Ông Lê Văn Tiếp cho biết, để xây dựng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, huyện Long Thành phải thu hồi đất của hơn 2.700 trường hợp, trong đó có khoảng 1.500 trường hợp cần bố trí tái định cư. Hiện, ngành chức năng tập trung xét duyệt hồ sơ tái định cư của người dân, với những trường hợp đủ điều kiện giao đất tái định cư huyện sẽ nhanh chóng giải quyết thủ tục để người dân xây nhà.

Người dân nhường đất xây dựng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ được huyện Long Thành bố trí chỗ ở tại Khu tái định cư Long Đức và Khu tái định cư Long Phước. Đến nay, Khu tái định cư Long Đức cơ bản hoàn thành xây dựng hạ tầng, có đầy đủ điện, nước, ngay sau khi được giao đất người dân có thể xây nhà ở. Riêng Khu tái định cư Long Phước vẫn trong quá trình xây dựng hạ tầng. Tại đây ngành chức năng tổ chức cho người dân bốc thăm vị trí đất trên sơ đồ mặt bằng của quy hoạch chi tiết dự án đã được duyệt. Để đảm bảo chỗ ở cho người dân, huyện Long Thành sẽ hỗ trợ tiền tạm cư để các hộ dân thuê trọ, chờ xây nhà tại nơi mới.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai dài hơn 34km. Để thực hiện dự án, tỉnh phải thu hồi gần 290 ha đất của nhiều tổ chức và hơn 3.500 hộ tại 11 phường, xã thuộc thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành. Hiện, vấn đề tái định cư cho người dân ở thành phố Biên Hòa gặp nhiều khó khăn do khu tái định cư phục vụ cao tốc chậm xây dựng. Cơ quan chức năng đề ra phương án bố trí người dân thành phố Biên Hòa nhường đất phục vụ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đến tái định cư ở huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) và Khu tái định cư Long Đức.

Thời gian qua, Đồng Nai gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Nguyên nhân do dự án ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ, tuyến cao tốc đi qua khu vực đông dân cư với hàng trăm trường hợp xây nhà trên đất nông nghiệp, sang nhượng đất bằng giấy viết tay.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.