Tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của dân tộc thiểu số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2493/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, giai đoạn 2017- 2020.
Đề án có mục tiêu tổng quát: Huy động nguồn lực của toàn xã hội cùng tham gia giữ gìn, bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa của toàn xã hội, các chủ thể văn hóa và tổ chức, cá nhân có liên quan. 
Tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của dân tộc thiểu số ảnh 1

Chế tác nhạc cụ dân tộc truyền thống tại Tây Nguyên. Ảnh Cao Nguyên - TTXVN

Đề án có các giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam một cách lâu dài, bền vững; giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam; thu hút sự quan tâm, trải nghiệm của công chúng, nhất là đối tượng học sinh, sinh viên. 
Đề án đặt mục tiêu đến năm 2020 có 70% cán bộ của các bảo tàng, ban quản lý di tích, cơ quan, đơn vị có liên quan trực tiếp đến công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam được tập huấn chuyên sâu về kỹ năng nghề nghiệp. 100% bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành về văn hóa dân tộc và 50% bảo tàng cấp tỉnh sưu tầm bổ sung các tài liệu , hiện vật quý hiếm là di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam; bảo quản cấp thiết đối với các tài, hiện vật quý hiếm. 
Đồng thời, hoàn thành việc lập tổng danh mục di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam đang tồn tại trong cộng đồng các dân tộc. Thiết lập cơ sở dữ liệu di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam để quản lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc. 
Đề án gồm 5 dự án thành phần; thời gian thực hiện từ năm 2017 đến năm 2020.
(TTXVN)

Dành cho bạn

Phát triển concert trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa

Phát triển concert trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa

Để sức hút của các concert quy mô lớn trong thời gian gần đây chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững, cần đặt công nghiệp biểu diễn trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có sự kết nối với du lịch và các ngành dịch vụ.

Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai

Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai

Ngày 23/10, tại Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng (xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai) đã diễn ra Khai mạc “Tuần lễ Phú Riềng đỏ” năm 2026, gắn với Không gian trưng bày ảnh chuyên đề “Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai”.