Tuyên Quang ước thiệt hại hơn 1,2 tỷ đồng do mưa lớn

Đêm 22 và sáng 23/5, tỉnh Tuyên Quang đã có mưa vừa, mưa to, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 22/5 đến 9 giờ ngày 23/5 phổ biến từ 30 - 80 mm, một số nơi có mưa rất to như: xã Phúc Yên (huyện Lâm Bình) 255 mm; xã Thanh Tương (huyện Na Hang) 133 mm; thành phố Tuyên Quang 140 mm; xã Yên Thuận (huyện Hàm Yên) 128 mm...
Chú thích ảnh
Nhà vệ sinh của Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Xuân Lập, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) bị sạt lở. 

Do ảnh hưởng của mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ tại nhiều vị trí trên địa bàn các huyện, thành phố, thiệt hại đến nhà ở và sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Mưa lớn đã làm 8 nhà dân ở các huyện Lâm Bình, Na Hang và thành phố Tuyên Quang bị hư hỏng. Nhà vệ sinh của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS, xã Xuân Lập (huyện Lâm Bình) hư hỏng do bị sạt ta luy âm. Đồng thời, khiến hơn 80 ha lúa và rau màu bị gãy, đổ, nhiều ao nuôi cá bị tràn bờ. Nhiều đoạn đường Quốc lộ 2C, Quốc lộ 279, Quốc lộ 2 bị ngập úng và bùn đất chảy lấp kín mặt đường, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông. Ngoài ra, nhiều điểm, đường giao thông bị sạt lở, ách tắc với khoảng 1.460 m3 đất, đá ta luy bị sạt lở… Ước tính thiệt hại trên 1,275 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang (phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang) bị ngập úng do mưa lớn. 

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND các huyện, thành phố đã phân công cán bộ phụ trách xuống cơ sở để nắm bắt tình hình và chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thống kê thiệt hại, hướng dẫn nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lớn và ngập, bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân. UBND huyện Na Hang đã huy động các lực lượng tham gia cùng nhân dân dọn dẹp, vệ sinh môi trường sau mưa lớn để sớm ổn định cuộc sống của người dân trở lại bình thường.

Chú thích ảnh
Mưa lớn khiến nhiều diện tích lúa và ngô của người dân tại huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) bị gãy đổ.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị UBND, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền thông tin dự báo, cảnh báo về phòng, chống thiên tai đến người dân, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Chú thích ảnh
Mưa lớn khiến nhiều diện tích lúa và ngô của người dân tại huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) bị gãy đổ.

Đối với các khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi thiên tai cần tiếp tục theo dõi thường xuyên và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, tài sản trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ theo đúng Quy chế trực ban của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết và xử lý thông tin kịp thời. Khi phát sinh các tình huống, thực hiện tốt phương án đã xây dựng và phương châm “4 tại chỗ” để xử lý trước mắt, cập nhật số liệu thiệt hại và báo cáo về Văn phòng thường trực.

Quang Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Không khí lạnh gây mưa lớn, Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm nay

Không khí lạnh gây mưa lớn, Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm nay

Từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra toàn Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa rất to; nhiệt độ giảm mạnh, vùng núi cao có nơi xuống 14-17 độ C.

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nguy cơ ngập cục bộ và ùn tắc giao thông,  Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.