Tuyên Quang thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Để giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi và ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi đang tái phát trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tuyên Quang đã tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang phun thuốc khử trùng tại các trang trại nuôi lợn trên địa bàn tỉnh. Ảnh tư liệu: Văn Tý/TTXVN

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai nghiêm túc việc phòng, chống dịch bệnh theo các Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh đã được UBND tỉnh phê duyệt cũng như các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Các địa phương thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh; không vận chuyển, buôn bán, ăn thịt gia súc, gia cầm mắc bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân; tổ chức tiêu hủy gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, mắc bệnh, nghi mắc bệnh ốm, chết theo quy định...

Ngoài ra, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn, tránh lây lan ra diện rộng. Tại các xã chưa công bố hết dịch, chính quyền địa phương và người dân cần chủ động vệ sinh tiêu độc khử trùng, khoanh vùng có dịch để thực hiện các biện pháp thú y nhằm khống chế, không để phát sinh lợn bị mắc dịch tả lợn châu Phi. Các địa phương, tuyên truyền, vận đồng người chăn nuôi thực hiện nghiêm túc “5 không” gồm: không giấu dịch; không mua, bán vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ tiêu thụ lợn ốm; không sử dụng thức ăn thừa cho lợn ăn khi chưa qua xử lý nhiệt; không vứt lợn chết ra môi trường.

Ông Đào Duy Quý, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Tuyên Quang cho biết, để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng dịch tả lợn châu Phi lan rộng, uy hiếp các trang trại, gia trại chăn nuôi quy mô lớn, ảnh hưởng đến giá trị ngành chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi, phối hợp lấy mẫu giám sát sự lưu hành của mầm bệnh để khuyến cáo các biện pháp phòng, chống kịp thời và hiệu quả…

Theo Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản Tuyên Quang, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở 10 xã, 13 thôn với 31 hộ chăn nuôi thuộc các huyện Na Hang, Lâm Bình, Hàm Yên và Chiêm Hóa. Qua đó, tỉnh Tuyên Quang đã tiêu hủy 207 con lợn, với trọng lượng gần 7 tấn do nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Hoàng Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.