Tuyên Quang tạo đột phá phát triển hạ tầng giao thông - Bài 2: Hoàn thiện các trục kết nối vùng phụ cận

Nhằm giải tỏa áp lực giao thông tại các quốc lộ đi qua địa bàn, kết nối các vùng phụ cận và mở ra quỹ đất để thúc đẩy phát triển các đô thị, tỉnh Tuyên Quang đã đầu tư nhiều dự án, hình thành mạng lưới giao thông kết nối liên hoàn từ tỉnh đến cơ sở.
Chú thích ảnh
Đơn vị thi công đang thi công cầu Thôn 2, xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang).

Xây dựng thành công tuyến đường trục đô thị đầu tiên

Đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn là tuyến đường trục đô thị đầu tiên của tỉnh. Dự án được khởi công ngày 3/11/2021 và khánh thành ngày 15/2/2024 với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, dài hơn 10 km, tiêu chuẩn cấp II đô thị, kết nối trực tiếp từ Quốc lộ 2 tại thành phố Tuyên Quang đến trung tâm huyện Yên Sơn.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, việc hoàn thành và đưa vào sử dụng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giao thương vận tải, hàng hóa, hành khách, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông đồng bộ theo quy hoạch mạng lưới giao thông tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030.

Tuyến đường này đã rút ngắn thời gian đi lại từ thành phố Tuyên Quang đến trung tâm huyện Yên Sơn còn chỉ 12 phút; từng bước đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao; kết nối thuận lợi với các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình... Từ đó, mở rộng, phát triển thành phố Tuyên Quang và kết nối khu vực thành phố Tuyên Quang với trung tâm huyện Yên Sơn, thu hút các nhà đầu tư, phát triển khu đô thị mới, đồng bộ với hạ tầng trung tâm thành phố Tuyên Quang...

Ông Vi Thế Mạnh - Giám đốc Công ty TNHH Honda Linh Lực cho biết, đơn vị đang triển khai hệ thống cửa hàng tại nhiều địa phương của tỉnh. Tuyến đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn hoàn thành đã giúp đơn vị tiết kiệm từ 10 - 20% chi phí xăng dầu và thời gian vận chuyển hàng đến các cửa hàng khu vực Hàm Yên, Na Hang. Qua đó, góp phần tạo điều kiện để đơn vị tiếp tục phát triển, mở rộng kinh doanh, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Còn với anh Nguyễn Điệp, thôn 12, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tuyến đường mới còn mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho nhiều hộ dân như anh. Anh Nguyễn Điệp cho hay, gia đình có cửa hàng bán xe đạp. Trước kia, để tiện kinh doanh, gia đình phải thuê nhà tại ven Quốc lộ 2. Có đường mới, nhà ra mặt đường, anh chuyển cửa hàng về nhà, mở thêm quầy tạp hóa. Việc kinh doanh cũng dần ổn định, tiết kiệm được chi phí thuê nhà, cuộc sống gia đình nâng cao hơn.

Mở trục kết nối phía Nam

Chú thích ảnh
Dự án dầu tư xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng.

Dự án tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để tiến hành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng. Dự án bao gồm tuyến đường dài hơn 4 km và cầu bắc qua sông Phó Đáy dài gần 130 m.

Theo ông Ma Đức Văn, Chỉ huy thi công công trình, Công ty 27/7 - một trong liên danh 4 nhà thầu thi công cho biết, đơn vị đã phải điều chỉnh lại thiết kế một số hạng mục như taluy dương, vỉa hè, hệ thống thoát nước do gặp nền đá cứng nên thời gian triển khai kéo dài so với dự kiến.

Khi đưa vào sử dụng, dự án sẽ giúp giảm áp lực giao thông trên trục chính thị trấn là Quốc lộ 37; mở hướng cho phát triển hành lang dịch vụ, thương mại, du lịch; tạo tiền đề cho các dự án đường trục như từ Sơn Dương tới xã Tân Trào đang được tỉnh Tuyên Quang xúc tiến đầu tư.

Ông Nguyễn Vũ Đại - thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương hồ hởi chia sẻ, Đảng, Nhà nước đầu tư xây dựng con đường mới rộng rãi, đi lại thuận tiện, người dân rất phấn khởi. Tại khu vực gia đình ông Đại sinh sống, nhiều hộ nhanh chóng bàn giao mặt bằng, nhiệt tình hỗ trợ cho các đơn vị thi công.

Dự định đầu tư phát triển du lịch tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, anh Đồng Văn Văn (trú tại tỉnh Vĩnh Phúc) bày tỏ sự vui mừng khi hạ tầng giao thông tại Tuyên Quang ngày càng phát triển. Anh Văn đang có một căn hộ Staylink tại xã Tân Trào để phục vụ khách lưu trú. Sau khi tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương hoàn thành và những dự án đường từ thị trấn Sơn Dương đi xã Tân Trào được đầu tư xây dựng, anh Văn dự kiến sẽ đầu tư thêm homestay và phối hợp phát triển một số sản phẩm, tour, tuyến tại Tân Trào.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang khẳng định, dự án Đầu tư xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương là một trong 2 công trình được UBND tỉnh Tuyên Quang lựa chọn là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Vì vậy, các đơn vị thi công, chủ đầu tư đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành toàn bộ dự án.

Tới đây, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án, công trình đang thi công để sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đồng thời, các ngành chức năng tích cực có phương án nâng cấp, cải tạo các tuyến đường lớn, tham mưu xây dựng các dự án mới...

Tuyên Quang hướng tới mục tiêu cơ bản hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn, đảm bảo đồng bộ, kết nối nội vùng, liên vùng trong tỉnh, các vùng kinh tế của tỉnh với địa phương lân cận và hệ thống giao thông quốc gia.

Bài cuối: Mở đường lớn

Bài và ảnh: Hoàng Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.