Tuyên Quang nghiêm túc phòng dịch COVID-19 tại các điểm du lịch tâm linh

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có nhiều điểm du lịch tâm linh thu hút đông đảo du khách gần xa đến dâng hương, cầu bình an vào dịp đầu năm mới. Năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 mà lượng người đến Tuyên Quang đi lễ giảm nhiều so với các năm khác.
Chú thích ảnh
 Khu di tích Đền Hạ, thành phố Tuyên Quang vắng khách những ngày đầu năm 2021. 

Những năm trước đây, vào dịp năm mới, mỗi ngày chùa An Vinh (phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang) đón tiếp hàng nghìn lượt khách thập phương. Năm nay Ban quản lý chùa An Vinh hạn chế số lượng người đến chùa. Cụ thể, khi tổ chức lễ cầu an Ban quản lý không mở cửa chùa mà khuyến khích các phật tử vái vọng, cầu nguyện quốc thái dân an, bình an, cầu mong hạnh phúc, mọi sự hanh thông trong dịp đầu Xuân năm mới.

Theo Đại đức Thích Thanh Phúc, nhà chùa đã bố trí loa tuyên truyền, các pa nô, áp phích, hướng dẫn du khách thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đồng thời yêu cầu nhân dân đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào chùa.

Khu di tích Đền Hạ (phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang) từ lâu đã trở thành điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của tỉnh, mỗi năm, thu hút hàng vạn du khách đến tham quan, hành lễ. Tuy nhiên, năm nay, lượng khách về đây đã giảm khoảng 50% so với những năm trước do dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Tất Lập, Tổ trưởng Tổ quản lý Khu di tích Đền Hạ, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của cơ quan chức năng, Ban quản lý đền đã tổ chức tuyên truyền về các biện pháp phòng dịch bằng loa phát thanh. Các khu vực như bãi gửi xe, khu tiếp đón du khách đều có bảng hướng dẫn với các thông tin liên quan đến việc phòng, chống dịch COVID-19. Ngoài ra, tại các nơi người dân vào lễ đều có dung dịch sát khuẩn để người dân rửa tay. Những người không đeo khẩu trao khi vào hành lễ đều được nhắc nhở.

Chú thích ảnh
 Khu di tích Đền Hạ, thành phố Tuyên Quang vắng khách những ngày đầu năm 2021. 

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19. Tuy nhiên, với tinh thần cảnh giác cao, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch, lực lượng chức năng trên địa bàn vẫn thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Ngoài việc các điểm di tích văn hóa tâm linh hạn chế người đến tham quan, dâng hương thì các địa phương trong tỉnh cũng đã dừng tổ chức nhiều lễ hội truyền thống và hoạt động văn hóa vui Xuân 2021 để phòng, chống dịch bệnh.

Tin, ảnh: Quang Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.